Nga ủng hộ Iran tăng ngân sách phát triển chương trình tên lửa

Người đứng đầu Thượng viện Nga cho rằng quyết định tăng ngân sách dành cho chương trình tên lửa, được Quốc hội Iran thông qua, là một sự đáp trả "hợp lý" các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Iran ở Tehran. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, ngày 13/8, người đứng đầu Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Konstantin Kosachev cho rằng quyết định tăng ngân sách dành cho chương trình tên lửa, được Quốc hội Iran thông qua, là một sự đáp trả "hợp lý" các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Ông Kosachev viết trên trang mạng Facebook rằng: "Điều này khá hợp lý. Đây là điều xảy ra khi một nước Mỹ cho rằng mình có thể làm bất cứ điều gì, còn các nước khác thì không."

Ngoài ra, ông Kosachev còn nhấn mạnh: "Thế giới chỉ có thể ổn định dựa trên cơ sở các quyền bình đẳng của các nước, song điều này không miễn trừ cho các nước những nghĩa vụ của họ đối với cộng đồng quốc tế."

Trước đó cùng ngày, Quốc hội Iran đã bỏ phiếu tán thành việc phân bổ 520 triệu USD dành cho chương trình phát triển tên lửa của nước này, đáp trả các lệnh trừng phạt và "chủ nghĩa phiêu lưu" của Washington, cũng như tăng cường các hoạt động ở nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/nga-ung-ho-iran-tang-ngan-sach-phat-trien-chuong-trinh-ten-lua/460889.vnp