Nga tuyên bố không có ý định tham gia hội nghị hòa bình của Thụy Sĩ về xung đột Ukraine

Nga tuyên bố không có ý định tham gia hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức về cuộc xung đột tại Ukraine, ngay cả khi được mời chính thức. Theo Moscow, lí do là vì Thụy Sĩ đã đánh mất vị trí trung lập của mình.

Phản hồi chính thức từ phía Nga được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông gần đây đưa tin Trung Quốc và Thụy Sĩ đang nỗ lực mời Nga tham gia đàm phán. Trước đó, Ukraine cho biết Nga chỉ có thể được mời tham dự hội nghị này nếu Moscow đồng ý với một loạt điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên về phần mình, đại diện của Nga cho rằng các điều khoản Kiev đặt ra là phi thực tế, đồng thời khẳng định Thụy Sĩ đã đánh mất vị thế trung lập và không thể đóng vai trò là nền tảng cho các nỗ lực gìn giữ hòa bình.

Các cuộc đàm phán hòa bình gần đây nhất giữa Matxcova và Kiev được tổ chức tại Istanbul vào mùa xuân năm 2022 nhưng đã đổ vỡ, khi các bên đều cáo buộc bên kia đưa ra những yêu cầu không thực tế.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nga-tuyen-bo-khong-co-y-dinh-tham-gia-hoi-nghi-hoa-binh-cua-thuy-si-ve-xung-dot-ukraine-215873.htm