Nga tuyên bố có biện pháp quân sự đối phó với "lá chắn tên lửa" của NATO

Ngày 1/11, Nga tuyên bố có thể thực hiện các biện pháp "mang bản chất quân sự về mặt kỹ thuật" nếu sự phản đối của nước này đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) không được chú ý.

Ngày 1/11, Nga tuyên bố có thể thực hiện các biện pháp "mang bản chất quân sự về mặt kỹ thuật" nếu sự phản đối của nước này đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) không được chú ý.

Trả lời phỏng vấn của báo "Vecernje Novosti" (Xécbia), Ngoại trưởng Nga Xécgây Lavrốp (Sergei Lavrov) cho biết nếu các đối tác của Nga trong tương lai tiếp tục phớt lờ lập trường của nước này thì Mátxcơva sẽ bảo vệ lợi ích của mình bằng các biện pháp khác, có thể là những biện pháp cụ thể mang bản chất quân sự về kỹ thuật. Tuy nhiên, ông Lavrốp nhấn mạnh Nga không mong muốn phải thực hiện bước đi này. Trước đó một ngày, ông khẳng định Nga muốn khai thông bế tắc liên quan lá chắn tên lửa của NATO ở châu Âu thông qua các cuộc hội đàm giữa người đứng đầu Nhà nước Nga Đmitơri Métvêđép (Dmitry Medvedev) và Tổng thống Mỹ Barắc Ô bama (Barack Obama).

Ông Lavrốp đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Mỹ và Rumani giữa tháng 9 vừa qua ký thỏa thuận cho phép Oasinhtơn triển khai máy bay đánh chặn tên lửa trên lãnh thổ Rumani và giữa lúc Tổng thống Rumani Traian Baxexcu (Traian Basescu) đang có mặt tại thủ đô Bêôgrát (Belgrade) của Xécbia. NATO và Mỹ tuyên bố bộ phận lá chắn tên lửa của liên minh quân sự này ở châu Âu nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa từ Iran, song Nga lo ngại lá chắn trên có thể nhằm mục tiêu vào các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga, vốn sử dụng như biện pháp răn đe hạt nhân. Theo ông Lavrốp, thỏa thuận giữa Mỹ và Rumani là một mắt xích trong chuỗi các sự kiện chứng tỏ Oasinhtơn đã tăng cường kế hoạch thiết lập lá chắn trên lửa mà không xem xét những quan ngại của Nga./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=488149&co_id=30127