Nga tung mắt thần nhìn xuyên lòng đất

Giới truyền thông cho biết, Không quân Nga sẽ sử dụng máy bay trinh sát điện tử Tu-214R để xác định vị trí công trình ngầm, hầm trú ẩn của Ukraine.

Theo bài viết trên trang Reporter của Nga, Quân đội Ukraine trong thời gian gần đây đã triển khai các hoạt động xây dựng nghiêm túc, dọc tuyến tiếp xúc chiến đấu với Lực lượng vũ trang Nga trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt và trên các khu vực biên giới giáp với Nga và Belarus.

Ngoài hệ thống hào chống tăng và lô cốt, công sự ẩn nấp cho binh sĩ, Kiev còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các công trình ngầm kiên cố dưới lòng đất, nhằm cố gắng củng cố các tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine, được gọi là “Tuyến phòng thủ Zelensky”.

Theo các nguồn tin Ukraine, rất nhiều công trình kiểu hầm trú ẩn đa dạng đang được xây dựng, từ các ống thép khổng lồ hình trụ được chôn trong lòng đất đến độ sâu 10-15 mét với các chất tăng độ cứng đặc biệt, cho đến toàn bộ các các công trình phức tạp, bao gồm cả hệ thống công sự, lô cốt bê tông cốt thép, nơi đặt các “ổ hỏa lực”.

Ukraine đang sản xuất hàng loạt các hầm trú ẩn kiên cố dạng ống thép khổng lồ hình trụ

Ngoài ra, một số công trình đặc biệt kiên cố là các trụ sở chính của các cơ quan quân sự, các sở chỉ huy chiến đấu và cơ sở hạ tầng quân sự liên quan khác, bao gồm kho bãi hậu cần và cơ sở lưu trữ nhu yếu phẩm….

Các tổ hợp ngầm sẽ được trang bị thiết bị bảo vệ NBC (Hạt nhân - Sinh học - Hóa học), hệ thống thông tin liên lạc và nguồn điện tự động; nguồn cung cấp thực phẩm, nước và nhiên liệu, cũng như một số biện pháp bảo vệ khỏi ảnh hưởng điện từ và các thiết bị trinh sát khác nhau.

Theo giới chuyên gia quân sự Nga, để đối phó với những công trình ngầm sâu trong lòng đất mà các phương tiện trinh sát chiến trường cấp chiến thuật như máy bay không người lái không thể phát hiện ra, Nga cần sử dụng các phương tiện trinh sát và phương tiện tấn công chuyên dụng.

Hầm trú ẩn hình trụ có cửa thép, bên trong sắp đặt các bàn làm việc hoặc để trang bị

Hiện nay, Nga đang có phương tiện trinh sát chuyên dụng có khả năng phát hiện từ xa các mục tiêu ngầm trong lòng đất là máy bay trinh sát điện tử cánh cố định, có trang bị radar là Tupolev Tu-214R; cùng với đó là các vũ khí tấn công xuyên lòng đất là tên lửa, bom xuyên phá boong-ke.

Trước khi bắt đầu các hành động tấn công quy mô lớn của Lực lượng Vũ trang Nga vào năm 2024, máy bay trinh sát điện tử Tu-214R của Nga, được thiết kế đặc biệt để trinh sát điện tử và quang học-điện tử, sẽ là phương tiện chủ chốt để xác định các công trình ngầm của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tính đến tháng 3 năm 2022, Lực lượng Vũ trang Nga chỉ có hai máy bay loại này (RF-64511 và RF-64514), được trang bị tổ hợp kỹ thuật vô tuyến đa tần MRK-411 với radar nhìn từ bên sườn và radar toàn diện, cũng như hệ thống quang-điện tử có độ phân giải cao “Fraction”.

Một hầm trú ẩn kiên cố dạng ống thép hình trụ được đặt rất sâu trong lòng đất

Với những hệ thống thiết bị trên, máy bay Tu-214R có thể phát hiện các công trình ngầm bằng sóng vô tuyến, nhanh chóng định vị chính xác vị trí mục tiêu và truyền tọa độ về sở chỉ huy.

Phạm vi xác định mục tiêu của radar ở chế độ quét chủ động trên mặt đất là 250 km và ở chế độ thụ động lên tới 400km, còn đối với các vật thể dưới lòng đất chỉ được phát hiện ở khoảng cách 120 km.

Sau khi nhận dạng và xác định vị trí công trình ngầm, tọa độ mục tiêu sẽ được truyền tới Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga điều phối các loại máy bay sử dụng nhiều loại vũ khí hàng không chuyên dụng như đạn tên lửa chống boong-ke, bom xuyên…, để tấn công xuyên phá các mục tiêu trong lòng đất.

Hoàng Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nga-tung-mat-than-nhin-xuyen-long-dat-post668003.html