Nga-Trung Quốc nêu 'điểm đồng' trong lập trường về Mỹ và Ukraine, nhận định một điều liên quan chính sách với các nước Nam bán cầu

Ngày 19/9, các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Trung Quốc đã thể hiện sự 'gần gũi' trong lập trường về một số vấn đề, đồng thời nhất trí rằng, sự tham gia của Moscow là điều kiện cần thiết cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Cuộc hội đàm giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga-Trung Quốc tại thủ đô Moscow (Nga) hôm 18/9. (Nguồn: AP)

Cuộc hội đàm giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga-Trung Quốc tại thủ đô Moscow (Nga) hôm 18/9. (Nguồn: AP)

Sau cuộc thảo luận nhiều giờ “thẳng thắn” và “mang tính xây dựng” ở Malta với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vào cuối tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Moscow để đàm phán về an ninh và chính sách đối ngoại với các quan chức Nga trong vài ngày.

Chia sẻ trên trang Telegram sau cuộc hội đàm ở Moscow ngày 18/9, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, hai bên có “sự gần gũi về lập trường liên quan đến các hành động của Mỹ trên trường quốc tế, bao gồm cả những hành động có tính chất bài Nga và Trung Quốc”.

Theo bộ trên, Ngoại trưởng Vương Nghị đã thông báo cho người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về các nội dung đàm phán với Cố vấn Sullivan.

Tuy không cam kết bảo vệ lẫn nhau bằng cách hỗ trợ quân sự và hiện Nga dựa vào Trung Quốc nhiều hơn so với Bắc Kinh dựa vào Moscow về nguồn cung dầu khí, hai bên khẳng định đang xích lại gần nhau hơn.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng tiết lộ, cuộc hội đàm trên cũng bàn về công tác chuẩn bị để Nga tham gia Diễn đàn Vành đai và con đường lần thứ ba tại Bắc Kinh vào tháng 10 tới, song không xác nhận sự góp mặt của Tổng thống Vladimir Putin.

Bộ trên nêu rõ: “Các cuộc đàm phán diễn ra theo cách thức tin cậy và mang tính xây dựng vốn có trong cuộc đối thoại Nga-Trung”.

Ngoài ra, hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi cụ thể về tình hình Ukraine, đồng thời nhấn mạnh “những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng mà không tính đến lợi ích, và đặc biệt không có sự tham gia của Nga, đều là vô ích”.

Theo hãng tin Interfax, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ có các cuộc đàm phán về “an ninh chiến lược” với Thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolai Patrushev vào ngày 19/9, trước khi tổ chức các cuộc đàm phán ba bên với các quan chức Mông Cổ.

Cũng tại cuộc gặp mặt trên, ông Lavrov nhận định, Moscow và Bắc Kinh đã phối hợp thành công chính sách với các quốc gia Nam bán cầu và đạt được kết quả tích cực trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) .

Theo quan chức này, sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc là quan trọng “để đảm bảo công lý trong các vấn đề trên thế giới và sự cân bằng lợi ích trong các tiến trình đang phát triển theo nhiều hướng khác nhau”.

EAS được tổ chức tại thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 7/9. Các cuộc họp EAS được tổ chức mỗi năm một lần kết hợp với các sự kiện mùa Thu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đặc biệt, Ngoại trưởng Lavrov đại diện cho Nga tại sự kiện này.

Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi kết thúc ngày 10/9. Tại đây, các nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung, bất chấp những bất đồng về một số vấn đề, chủ yếu liên quan xung đột Nga-Ukraine.

(theo Reuters, Sputnik)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-trung-quoc-neu-diem-dong-trong-lap-truong-ve-my-va-ukraine-nhan-dinh-mot-dieu-lien-quan-chinh-sach-voi-cac-nuoc-nam-ban-cau-242681.html