Nga trì hoãn bỏ lệnh cấm bay khi quan hệ Mỹ-Thổ 'ấm nóng'

Theo phát ngôn viên của Thủ tướng Nga, dù Bộ Giao thông vận tải Nga đã đệ trình lên nội các dự thảo để bãi bỏ các hạn chế cho những chuyến bay thuê bao đến Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không được chấp nhận.

Theo Sputnik, theo một nguồn tin nói với RIA Novosti, các hãng hàng không Nga nếu muốn thực hiện các chuyến bay thuê bao đến Thổ Nhĩ Kỳ có thể nộp đơn lên cục Hàng không liên bang Nga.

"Hôm nay, lệnh cấm những chuyến bay thuê bao đến Thổ Nhĩ Kỳ đã được dỡ bỏ, những hãng hàng không quan tâm có thể nộp đơn để thực hiện các chuyến bay", nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, sau đó theo phát ngôn viên của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 26/8, dù Bộ Giao thông vận tải Nga đã đệ trình lên nội các dự thảo để bãi bỏ các hạn chế cho những chuyến bay thuê bao đến Thổ Nhĩ Kỳ nhưng dự thảo đó không được chấp thuận.

Người phát ngôn của Bộ Giao thông vận tải nói rằng còn quá sớm để công bố việc nối lại các chuyến bay thuê bao tới Thổ Nhĩ Kỳ khi mà nghị định tương ứng vẫn chưa được ký kết.

Ông Vladimir Putin và ông Recep Tayyip Erdoğan.

Những chuyến bay thuê bao giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cấm sau vụ bê bối liên quan việc Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiến đấu cơ Su-24 của Nga trên không phận Syria, sát biên giới giữa hai nước Syria – Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11/2015.

Cũng từ sự cố trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định áp trừng phạt thương mại và du lịch đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt này chỉ được thực hiện hồi đầu tháng 7/2016 sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan chính thức đưa ra lời xin lỗi Nga về vụ việc trên.

Nga chính thức nối lại các chuyến bay thường xuyên tới Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 22/7. Tuy nhiên, các chuyến bay thuê bao thì chưa được phép nối lại.

Nhưng sau đó, trong cuộc họp tại Saint Petersburg ngày 9/8 với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, ông Putin cho biết kế hoạch Moscow sẽ nối lại chuyến bay thuê bao đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga đưa ra quyết định trì hoãn việc nối lại các chuyến bay thuê bao với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Thổ đang ấm lên.

Theo AFP, ngày 24/8, ông Joe Biden, Phó tổng thống Mỹ đã đến Ankara bắt đầu chuyến thăm một ngày nhằm khôi phục quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đang căng thẳng liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen.

Ông Biden đích thân xin lỗi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vì ông không đến Ankara sớm hơn để thể hiện tình đoàn kết giữa hai nước sau cuộc đảo chính.

"Người dân Mỹ đứng về phía các bạn", AFP dẫn lời Phó tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu với báo giới tại dinh tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/8. Ngồi cạnh ông là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. "Tôi xin lỗi. Giá như tôi có thể đến đây sớm hơn", ông Joe Biden nói.

Thổ Nhĩ Kỳ tin Gulen là chủ mưu cuộc đảo chính bất thành tháng trước và đề nghị Mỹ dẫn độ ông về nước xét xử nhưng Mỹ vẫn chưa đáp ứng.

Phó Tổng thống Mỹ cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần cung cấp thêm bằng chứng để củng cố cho đề nghị dẫn độ. Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim, ông Biden thông báo các chuyên gia pháp lý Mỹ đang xem xét những bằng chứng cần phải "trình tòa án Mỹ" để dẫn độ Gulen. Những bằng chứng này do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp.

Với lợi thế địa lý đắc địa, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp giáp với Địa Trung Hải, Lưỡng Hà và Biển Đen. Thổ Nhĩ Kỳ là nước tập trung nhiều đầu mối đường ống dẫn dầu từ khu vực Trung Đông, Trung Á và Nga sang châu Âu.

Với vị thế địa chính trị quan trọng, trong thập kỷ qua, Thổ Nhĩ Kỳ luôn là tâm điểm trong các cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Nga.

Mỹ Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nga-tri-hoan-bo-lenh-cam-bay-voi-tho-khi-quan-he-my-tho-am-nong-a256058.html