Nga trao công hàm phản đối việc Mỹ can dự sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Mỹ tại Moscow Lynne Tracy để trao công hàm phản đối việc Mỹ ngày càng can dự sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc Mỹ tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine chứng minh rõ ràng sự mâu thuẫn trong các khẳng định của phía Mỹ rằng nước này không phải là một bên trong cuộc xung đột. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, chính sách hiện nay của Mỹ trong cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ làm sâu sắc thêm cuộc đối đầu với Nga trên mọi lĩnh vực.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, Mỹ cần đưa ra lời giải thích về các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1, Dòng chảy phương Bắc 2 và không can thiệp vào cuộc điều tra khách quan để xác định những người chịu trách nhiệm.

Vũ khí Mỹ viện trợ Ukraine tại sân bay Boryspil ở Ukraine gần thủ đô Kyiv. (Ảnh: Reuters)

Vũ khí Mỹ viện trợ Ukraine tại sân bay Boryspil ở Ukraine gần thủ đô Kyiv. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Nga cũng đã gửi công hàm phản đối tới các nước Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan đến việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine và tuyên bố “vũ khí của phương Tây chuyển cho Ukraine là mục tiêu tấn công hợp pháp của Nga”.

Động thái triệu Đại sứ Mỹ đến Bộ Ngoại giao Nga để trao công hàm phản đối diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có chuyến thăm Ukraine và tuyên bố khoản hỗ trợ mới dành cho nước này trị giá 500 triệu USD, bao gồm đạn dược, hệ thống chống thiết giáp và radar giám sát trên không./.

Đặng Cường/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-trao-cong-ham-phan-doi-viec-my-can-du-sau-vao-cuoc-xung-dot-o-ukraine-post1003215.vov