Nga trang bị tên lửa hành trình tầm xa mới cho tiêm kích Su-57

Truyền thông Nga cho biết máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của nước này đã nhận được tên lửa hành trình tầm xa được trang bị trong thân máy bay.

Tiêm kích Su-57.

Hãng tin RIA Novosti dẫn một nguồn thạo tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, tên lửa hành trình tầm xa trang bị trong thân máy bay chiến đấu thế hệ năm đã được tích hợp trên tiêm kích Su-57.

"Tên lửa có kích thước nhỏ hơn tên lửa đã được trang bị cho Su-57, nhưng tầm bắn tương đương với các loại tên lửa được sử dụng trên máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160", hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin cho biết.

Các nhà phát triển vũ khí không tiết lộ đặc điểm và thông số của tên lửa nhưng nhấn mạnh rằng, tên lửa mới giảm đáng kể về kích thước nhờ thiết kế cánh gấp hoàn hảo cũng như sử dụng động cơ phản lực cỡ nhỏ.

Theo giới quan sát quân sự, tên lửa hành trình phóng từ trên không tầm xa thường dùng để chỉ những tên lửa có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 600 km trở lên. Việc tạo ra một tên lửa như vậy cho Su-57 làm tăng đáng kể khả năng chiến đấu của máy bay này, đồng thời khiến nó trở thành một trong những vũ khí quan trọng trong trong kho vũ khí của lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm, được tạo ra bằng công nghệ tàng hình và thiết bị điện tử tiên tiến. Máy bay được thiết kế để chiếm ưu thế trên không, đồng thời có khả năng tác chiến trên đất liền và trên biển.

Chiến đấu cơ có tốc độ tối đa 2.600 km/h, trần bay 20 km, tải trọng vũ khí tối đa lên tới khoảng 14 - 16 tấn. Su-57 có khả năng mang vũ khí ở các khoang bên trong thân máy bay. Ngoài ra, tiêm kích thế hệ năm cũng có 12 điểm treo vũ khí bên ngoài, một số giá treo có thể gắn vũ khí có trọng lượng tối đa 1,5 tấn mỗi quả.

Hồi tháng 8 năm nay, có thông tin cho biết máy bay chiến đấu tối tân này sẽ nhận được tên lửa tầm xa để tiêu diệt các mục tiêu trên không tốc độ cao ở khoảng cách lên tới 300 km. Thời điểm đó, cái tên được nhắc nhiều nhất chính là tên lửa không đối không tầm xa dẫn đường RVV-BD - R-37M.

Theo Tiền phong

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-trang-bi-ten-lua-hanh-trinh-tam-xa-moi-cho-tiem-kich-su-57/20231109072217666