Nga tỏ thiện chí sẵn lòng làm một việc với châu Âu liên quan Dòng chảy phương Bắc 2

Nga cho biết, Đức sẽ không tiếp tục vận hành đường ống còn lại của Dòng chảy phương Bắc 2, mặc dù Moscow sẵn sàng cung cấp khí đốt qua tuyến này.

Nga khẳng định vẫn sẵn lòng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 2. (Nguồn: Adobe Stock)

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: “Vấn đề không chỉ liên quan Dòng chảy phương Bắc 1 bị nổ. Dòng chảy phương Bắc 2 bị hư hỏng, tuy vậy, một đường ống vẫn an toàn và khí đốt có thể được cung cấp cho châu Âu thông qua đó, nhưng Đức không mở”.

Theo nhà lãnh đạo Nga, có một tuyến đường ống dẫn khí đốt khác xuyên qua Ba Lan, đường ống Yamal-châu Âu, cũng có công suất lớn, song Warsaw đã đóng cửa tuyến đường này.

Đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 - vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến thị trường châu Âu thông qua Đức.

Hồi tháng 9/2022, Cơ quan Hàng hải Thụy Điển cảnh báo về 2 vết rò rỉ trên tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1, đoạn chạy qua các vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch.

Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi phát hiện một vết rò rỉ khác trên tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2, đoạn chạy qua vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Cả 3 đoạn đường ống xảy ra sự cố đều không hoạt động nhưng đã được bơm khí đốt. Đan Mạch và Thụy Điển cho biết, các vụ nổ dưới biển với sức mạnh tương đương hàng trăm kg thuốc nổ có thể là nguyên nhân dẫn tới sự cố rò rỉ ở 2 đường ống vận chuyển khí đốt này.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã mở các cuộc điều tra riêng rẽ và mỗi nước đều thu thập thông tin riêng, trong khi Nga cũng tiến hành cuộc điều tra theo hướng nghi do hành vi phá hoại.

Cơ quan công tố Thụy Điển nói rõ, trong khuôn khổ hợp tác pháp lý này, Stockholm đã bàn giao tài liệu có thể được sử dụng làm bằng chứng cho cuộc điều tra của Berlin.

Hôm 7/2, Cơ quan công tố quốc gia Bắc Âu thông báo, lực lượng chức năng nước này sẽ khép lại quá trình điều tra về vụ nổ, đồng thời chuyển giao bằng chứng thu thập được cho nhà chức trách Đức.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, Moscow sẽ không giữ bí mật liên quan cuộc điều tra về vụ việc, đồng thời đang tìm kiếm một câu trả lời đáng tin cậy cho những gì đã xảy ra với các đường ống này.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-to-thien-chi-san-long-lam-mot-viec-voi-chau-au-lien-quan-dong-chay-phuong-bac-2-260479.html