Nga tiếp tục thử tên lửa Zircon, lần này là ở biển Bạch Hải

Việc Moscow liên tục tiến hành thử nghiệm tên lửa Zircon, cho thấy quốc gia này đã bỏ xa các cường quốc khác, trong cuộc đua tên lửa siêu thanh.

Theo dịch vụ báo chí của Hạm đội phương Bắc của Nga đưa tin hôm thứ Hai, khinh hạm Đô Đốc Gorshkov của Nga đã đến Căn cứ Quân sự biển Trắng để tiếp tục tiến hành thử nghiệm vũ khí tối tân trên biển.

Theo dịch vụ báo chí của Hạm đội phương Bắc của Nga đưa tin hôm thứ Hai, khinh hạm Đô Đốc Gorshkov của Nga đã đến Căn cứ Quân sự biển Trắng để tiếp tục tiến hành thử nghiệm vũ khí tối tân trên biển.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo, đã tiến hành phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Zircon lần tiếp theo từ tàu khu trục Đô Đốc Gorshkov này, ngay mới đây trong tháng 11/2021.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo, đã tiến hành phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Zircon lần tiếp theo từ tàu khu trục Đô Đốc Gorshkov này, ngay mới đây trong tháng 11/2021.

Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, cũng đã thông báo về kế hoạch trang bị vũ khí tối tân cho Hải quân Nga nhằm nâng cao năng lực tác chiến biển vào năm 2022.

Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, cũng đã thông báo về kế hoạch trang bị vũ khí tối tân cho Hải quân Nga nhằm nâng cao năng lực tác chiến biển vào năm 2022.

"Khinh hạm Đô đốc Hạm đội Phương Bắc Gorshkov đã thực hiện chuyển đổi từ căn cứ chính của hạm đội là Severomorsk trên Bán đảo Kola đến Severodvinsk ở Biển Trắng để tiếp tục chương trình thử nghiệm vũ khí hiện đại trên biển", theo báo cáo cho biết.

"Khinh hạm Đô đốc Hạm đội Phương Bắc Gorshkov đã thực hiện chuyển đổi từ căn cứ chính của hạm đội là Severomorsk trên Bán đảo Kola đến Severodvinsk ở Biển Trắng để tiếp tục chương trình thử nghiệm vũ khí hiện đại trên biển", theo báo cáo cho biết.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, khinh hạm này cũng đã được thực hành bắn vào các mục tiêu bay trên không, và các mục tiêu di chuyển trên biển từ hệ thống tên lửa Poliment-Redut mới của Nga, tại vùng biển Barents.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, khinh hạm này cũng đã được thực hành bắn vào các mục tiêu bay trên không, và các mục tiêu di chuyển trên biển từ hệ thống tên lửa Poliment-Redut mới của Nga, tại vùng biển Barents.

Thủy thủ đoàn của tàu Đô Đốc Gorshkov đã tiến hành huấn luyện chung với các nhân viên của một Trung đoàn Trực thăng Chống tàu ngầm Hải quân riêng biệt, đơn vị này đã cung cấp các chuyến bay đêm của trực thăng hải quân Ka-27 lên boong tàu khu trục nhỏ trong khi neo đâu tại vịnh Kola.

Thủy thủ đoàn của tàu Đô Đốc Gorshkov đã tiến hành huấn luyện chung với các nhân viên của một Trung đoàn Trực thăng Chống tàu ngầm Hải quân riêng biệt, đơn vị này đã cung cấp các chuyến bay đêm của trực thăng hải quân Ka-27 lên boong tàu khu trục nhỏ trong khi neo đâu tại vịnh Kola.

Về khinh hạm Đô Đốc Gorshkov, đây là tàu khu trục chiến đấu nằm trong khuôn khổ Dự án 22350 của Nga. Đây cũng là tàu chiến vượt đại dương đầu tiên, được thiết kế và đóng mới hoàn toàn ở Nga thời điểm hiện tại.

Về khinh hạm Đô Đốc Gorshkov, đây là tàu khu trục chiến đấu nằm trong khuôn khổ Dự án 22350 của Nga. Đây cũng là tàu chiến vượt đại dương đầu tiên, được thiết kế và đóng mới hoàn toàn ở Nga thời điểm hiện tại.

Các tàu thuộc Dự án 22350 được đánh giá là có sự hiện đại hóa tối tân nhất hiện nay của Nga, các tàu này còn được áp dụng kỹ thuật cao để mang khả năng tàng hình, được phát triển bởi Phòng thiết kế Severnoye.

Các tàu thuộc Dự án 22350 được đánh giá là có sự hiện đại hóa tối tân nhất hiện nay của Nga, các tàu này còn được áp dụng kỹ thuật cao để mang khả năng tàng hình, được phát triển bởi Phòng thiết kế Severnoye.

Khuôn khổ Dự án 22350 này có tổng cộng 10 tàu đã được kí kết theo thỏa thuận hợp đồng tính đến tháng 8/2020, và sẽ tiến hành bàn giao toàn bộ đến năm 2027. Còn khinh hạm Đô Đốc Gorshkov là con tàu dẫn đầu, đã được đưa vào biên chế hoạt động từ năm 2018 – nay.

Khuôn khổ Dự án 22350 này có tổng cộng 10 tàu đã được kí kết theo thỏa thuận hợp đồng tính đến tháng 8/2020, và sẽ tiến hành bàn giao toàn bộ đến năm 2027. Còn khinh hạm Đô Đốc Gorshkov là con tàu dẫn đầu, đã được đưa vào biên chế hoạt động từ năm 2018 – nay.

Đô Đốc Gorshkov được thiết kế với kích thước 135 x 16m, mang tải trọng giãn nước đạt tối đa là 5.400 tấn toàn tải. Khinh hạm này có thể mang theo 210 thủy thủ đoàn tất cả trên tàu, cùng với nhà chứa, bãi đáp cho một trực thăng Ka-27 đã được tập huấn.

Đô Đốc Gorshkov được thiết kế với kích thước 135 x 16m, mang tải trọng giãn nước đạt tối đa là 5.400 tấn toàn tải. Khinh hạm này có thể mang theo 210 thủy thủ đoàn tất cả trên tàu, cùng với nhà chứa, bãi đáp cho một trực thăng Ka-27 đã được tập huấn.

Với sự hiện đại hóa trong khuôn khổ Dự án 22350, hệ thống điện tử hàng hải trên tàu Đô Đốc Gorshkov đều là những thiết bị hiện đại nhất, mang lại khả năng tìm kiếm, khóa mục tiêu tối ưu, cùng những thiết bị hỗ trợ vận hành tác chiến cực kì hiệu quả.

Với sự hiện đại hóa trong khuôn khổ Dự án 22350, hệ thống điện tử hàng hải trên tàu Đô Đốc Gorshkov đều là những thiết bị hiện đại nhất, mang lại khả năng tìm kiếm, khóa mục tiêu tối ưu, cùng những thiết bị hỗ trợ vận hành tác chiến cực kì hiệu quả.

Cùng với sự hiện đại hóa tối tân của mình, Đô Đốc Gorshkov còn có vũ trang mạnh mẽ, với sự xuất hiện của tới 16 ô VLS, 32 ô UKSK VLS, 32 TCTV và 4 ống phóng ngư lôi cỡ 330mm, một nền tảng phóng cực kỳ đồ sộ.

Cùng với sự hiện đại hóa tối tân của mình, Đô Đốc Gorshkov còn có vũ trang mạnh mẽ, với sự xuất hiện của tới 16 ô VLS, 32 ô UKSK VLS, 32 TCTV và 4 ống phóng ngư lôi cỡ 330mm, một nền tảng phóng cực kỳ đồ sộ.

Các nền tảng phóng này của khinh hạm Đô Đốc Gorshkov cho phép nó có thể phóng đa dạng loại tên lửa mạnh mẽ, bao gồm tên lửa hành trình chống hạm như Kalibir, Oniks hay đặc biệt là Zircon.

Các nền tảng phóng này của khinh hạm Đô Đốc Gorshkov cho phép nó có thể phóng đa dạng loại tên lửa mạnh mẽ, bao gồm tên lửa hành trình chống hạm như Kalibir, Oniks hay đặc biệt là Zircon.

Ngoài ra còn có các loại tên lửa hải đối không và hải đối hải như 9M96 các phiên bản và 9M1000, các loại ngư lôi diệt hạm, ngư lôi đối ngư lôi địch và 2 nền tảng chiến đấu Palash CIWS, góp mặt trong nền tảng hỏa lực cửa Đô Đốc Gorshkov.

Ngoài ra còn có các loại tên lửa hải đối không và hải đối hải như 9M96 các phiên bản và 9M1000, các loại ngư lôi diệt hạm, ngư lôi đối ngư lôi địch và 2 nền tảng chiến đấu Palash CIWS, góp mặt trong nền tảng hỏa lực cửa Đô Đốc Gorshkov.

Kết hợp với các vũ khí nổ mạnh mẽ, Đô Đốc Gorshkov còn được trang bị súng máy hải quân Arsenal A-192M cỡ nòng đại 130mm, tới 2 khẩu súng máy MTPU 14.5mm, được phân bố hợp lý nhằm bổ sung năng lực tác chiến và tự vệ hiệu quả.

Kết hợp với các vũ khí nổ mạnh mẽ, Đô Đốc Gorshkov còn được trang bị súng máy hải quân Arsenal A-192M cỡ nòng đại 130mm, tới 2 khẩu súng máy MTPU 14.5mm, được phân bố hợp lý nhằm bổ sung năng lực tác chiến và tự vệ hiệu quả.

Về độ cơ động, khinh hạm tên lửa này được trang bị 2 trục CODAG, với 2 động cơ diesel 10D49, 2 tuabin khí tăng áp M90FR, cho phép Đô Đốc Gorshkov đạt tốc độ tối đa lên tới 29,5 hải lý/ giờ, với sức bền là 30 ngày di chuyển liên tục.

Về độ cơ động, khinh hạm tên lửa này được trang bị 2 trục CODAG, với 2 động cơ diesel 10D49, 2 tuabin khí tăng áp M90FR, cho phép Đô Đốc Gorshkov đạt tốc độ tối đa lên tới 29,5 hải lý/ giờ, với sức bền là 30 ngày di chuyển liên tục.

Có thể nói, Đô Đốc Gorshkov là một khinh hạm mang tên lửa dẫn đường tối tân của Hải quân Nga. Không chỉ riêng việc nó mang theo Zircon mà còn ở chính những khả năng vượt trội sẵn có trên con tàu này. Nguồn ảnh: Sina.

Có thể nói, Đô Đốc Gorshkov là một khinh hạm mang tên lửa dẫn đường tối tân của Hải quân Nga. Không chỉ riêng việc nó mang theo Zircon mà còn ở chính những khả năng vượt trội sẵn có trên con tàu này. Nguồn ảnh: Sina.

Hình ảnh thực tế của khinh hạm Đô Đốc Gorshkov của Hải quân Nga. Nguồn: Navy Recognition.

Minh Hoàng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-tiep-tuc-thu-ten-lua-zircon-lan-nay-la-o-bien-bach-hai-1621165.html