Nga tiến hành nâng cấp tàu ngầm hạt nhân lớp Antey

Online - Ngày 4-6, RIA Novosti đưa tin, từ nay cho đến năm 2025, Quân đội Nga sẽ tiến hành nâng cấp 4 tàu ngầm hạt nhân đề án 949A lớp Antey cho Hạm đội Thái Bình Dương. Đó thông báo mới đây của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov trong chuyến thăm nhà máy Zvezda ở vùng Viễn Đông.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Y.Borisov, quân đội Nga đang có kế hoạch hiện đại hóa các tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm thuộc Đề án 949A lớp Antey. Hệ thống tên lửa cũ Granit sẽ được thay thế bằng tên lửa Kalibr. Loại tên lửa mới này đã được kiểm chứng về sức công phá của mình thông qua cuộc chiến ở Syria. Ngoài ra, một số thiết bị khác trên tàu ngầm cũng sẽ được nâng cấp. Trên thực tế, sau khi nâng cấp, những chiếc tàu ngầm cũ sẽ có chất lượng mới.

Tàu ngầm hạt nhân đề án 949A lớp Antey. Nguồn: RIA Novosti.

Ông cũng cho biết: “Hiện nay tàu ngầm Irkutsk đang được hiện đại hóa và sẽ hoàn tất vào năm 2021, chúng tôi đang xem xét hiện đại hóa thêm 3 chiếc nữa theo chương trình mua sắm vũ khí quốc gia mới trong giai đoạn 2018-2025. Kế hoạch bao gồm cả đóng thêm nhiều tàu mới, trong đó có những chiếc tàu trang bị cho phía Bắc nhằm chở khí đốt và những chiếc tàu có trọng tải lớn phục vụ nhu cầu hậu cần”.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Antey thuộc đề án 949A có lượng giãn nước 24.000 tấn, chiều dài 154m, chiều rộng hơn 18m, có khả năng di chuyển dưới nước với tốc độ là 32 hải lý và lặn xuống đến độ sâu 600m. Tàu ngầm lớp Antey hiện đang được trang bị tên lửa hành trình Granit, cũng như 6 ống phóng ngư lôi loại 533mm.

Như theo lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Y.Borisov, khi tiến hành nâng cấp, tàu ngầm hạt nhân lớp Antey sẽ được trang bị hệ thống tên lửa Kalibr thay cho hệ thống tên lửa cũ Granit. Kalibr đang được coi là tên lửa hành trình đáng sợ hàng đầu thế giới do sở hữu nhiều tính năng vượt trội so với tên lửa Tomahawk của Mỹ. Kalibr có đầy đủ các các phiên bản dành cho Lục quân (Kalibr-M) và Không quân Nga (Kalibr-A), nhưng loại tên lửa này được trang bị phổ biến nhất trong Hải quân Nga. Hiện nay, Hải quân Nga có 2 hệ thống Kalibr là Kalibr-PL và Kalibr-NK, lần lượt trang bị trên tàu ngầm và tàu nổi.

THÙY LINH (Theo RIA Novosti)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/nga-tien-hanh-nang-cap-tau-ngam-hat-nhan-lop-antey-509208