Nga thúc đẩy các tuyến đường xuất khẩu mới thay thế Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen

Một tuần sau quyết định rút khỏi Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24/7 cam kết sẽ nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo nguồn cung ngũ cốc, lương thực và phân bón cho châu Phi.

Nga đang thúc đẩy các tuyến đường xuất khẩu mới thay thế Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Sự đổ vỡ của văn kiện mang tính bước ngoặt này đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mất an ninh lương thực trầm trọng và có thể đẩy gia lương thực tăng cao hơn nữa.

Tàu chở ngũ cốc ở Biển Đen. Ảnh: UN

Theo Tổng thống Vladimir Putin, ông muốn đảm bảo Nga có khả năng thay thế ngũ cốc của Ucraina cả trên cơ sở thương mại và nhân đạo. Ông đồng thời bảo vệ quyết định của Nga rút khỏi Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen khi nhấn mạnh việc tiếp tục thỏa thuận là không có nghĩa lý gì khi mục đích chính của văn kiện là vận chuyển ngũ cốc đến các nước nghèo không được thực hiện.

Kể từ khi Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đổ vỡ hôm 17/7, giá lúa mì đã tăng cao trên thị trường toàn cầu. Trong khi đó, hàng triệu tấn lúa mì đến châu Phi và Tây Á không thể rời các cảng ở Biển Đen do những lo ngại về an ninh.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths nhấn mạnh: "Giá ngũ cốc toàn cầu đã tăng đột biến trong tuần này, đe dọa hủy bỏ những tiến bộ mà chúng ta khó khăn lắm mới đạt được trong năm qua. Và điều này có thể khiến nạn đói trở nên tồi tệ hơn đối với hàng triệu người. Theo Chương trình Lương thực thế giới, giá lúa mì và ngô đã tăng lần lượt gần 9% và 8%. Đây là điều chúng ta lo sợ và nó đã xảy ra. Các gia đình tại những nước đang phát triển sẽ cảm nhận được sâu sắc tác đọng của tình trạng giá cả tăng cao này".

Cuối tuần này, Nga sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ 2 tại St.Peterdburg. Đây được xem là cơ hội để Nga thúc đẩy kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc sang châu Phi. Một số nguồn tin cho biết, Qatar, quốc gia giàu dầu mỏ tại Trung Đông sẽ trả tiền để Nga vận chuyển ngũ cốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó sẽ phân phối đến các nước nghèo hơn.

Tuy nhiên cả Qatar, và Thổ Nhĩ Kỳ đều chưa xác nhận tham gia kế hoạch. Theo Thứ trướng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin, nước này đang tích cực làm việc về các tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc mới nhằm đảm bảo lúa mì của Nga có thể đến được các nước có nhu cầu: “Đối với các tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc, tôi nghĩ vấn đề chủ yếu là về hậu cần và kỹ thuật. Dù không dễ dàng, song điều này sẽ được giải quyết. Ví dụ, tất cả các nguồn cung cấp phân bón miễn phí mà chúng tôi cố gắng thiết lập cho các nước châu Phi, cũng phải mất một thời gian rất dài để được thống nhất và điều phối".

Tổng thống Nam Phi cũng dự kiến tận dụng Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi để thúc đẩy kế hoạch hòa bình của châu Phi cho Ukraine. Được nêu ra trong chuyến thăm của các nhà lãnh đạo châu Phi tới Nga và Ukraine hồi tháng 6, kế hoạch không chỉ kêu gọi thương mại tự do ở Biển Đen, mà cả tầm quan trọng của một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Thu Hoài/VOV1 (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-thuc-day-cac-tuyen-duong-xuat-khau-moi-thay-the-sang-kien-ngu-coc-bien-den-post1034782.vov