Nga: Tên lửa liên lục địa mới Sarmat thay thế 'Quỷ Satan'

Ngày 25.10, lực lượng tên lửa chiến lược Nga phóng thành công 1 tên lửa liên lục địa R-36M2 Voivode (NATO gọi là SS-18 Satan) từ hầm ngầm ở Orenburg đến mục tiêu ở Kamchatka. Loại tên lửa hạt nhân do Ukraine chế tạo từ thời Chiến tranh lạnh này sắp được thay thế bằng tên lửa RS-28 Sarmat vừa được giới thiệu công khai.

Phóng tên lửa R-36M2 Voivode ở Orenburg năm 2013

Sự kiện phóng tên lửa Voivode này diễn ra lúc 11 giờ 58 ngày 25.10 (giờ Moscow) từ hầm ngầm ở vùng Orenburg (tây nam Nga), bắn trúng mục tiêu ở bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka, cách đó hàng ngàn km.

Loại tên lửa uy lực này sắp được thay bằng tên lửa RS-28 Sarmat. Hãng tin TASS ngày 23.10 cho biết Trung tâm thiết kế tên lửa Makeyev ở Miass, vùng Chelyabinsk đã giới thiệu hình ảnh thiết kế loại tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat trên website của mình, thông tin thêm rằng việc thiết kế này là theo nghị định của chính phủ Nga năm 2010.

Tháng 6.2011, Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng với Trung tâm Makeyev về nghiên cứu phát triển Sarmat nhằm thay thế loại tên lửa R-36M2 Voivode có từ thời Chiến tranh lạnh. Loại tên lửa liên lục địa R-36M2 Voivode là do Ukraine thiết kế chế tạo.

Hình ảnh thiết kế tên lửa RS-28 Sarmat - Nguồn: Trung tâm thiết kế tên lửa Makeyev

Voivode được NATO gọi là SS-18 Satan, do Viện nghiên cứu OKB-586 của Ukraine thiết kế và sản xuất từ cuối những năm 1970 cho Liên Xô. Tên lửa này dài 34 m, nặng 209 tấn, mang 10 đầu đạn hạt nhân, tầm bắn 11.000 km, phóng từ hầm ngầm. Mỗi đầu đạn của tên lửa có sức nổ 750 kiloton. Cần nhớ là quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima hồi năm 1945 có sức nổ 15 kiloton, tương đương 15.000 tấn thuốc nổ TNT thì đủ thấy uy lực ghê gớm của một đầu đạn tên lửa Voivode.

Mỹ đã tìm cách hạn chế số lượng tên lửa Voivode của Liên Xô thông qua hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START), theo đó Mỹ giảm số vũ khí hạt nhân ở châu Âu cùng lúc Liên Xô giảm lượng tên lửa SS-18 Satan. Và từ con số 308 tên lửa Satan của năm 1991, nay Nga được cho còn khoảng 154 quả.

Hầm ngầm phóng tên lửa SS-18 Satan (Voivode) ở vùng Orenburg, Nga

Tên lửa SS-18 Satan (Voivode)do Ukraine thiết kế chế tạo từ những năm 1970

Loại tên lửa mới do Nga thiết kế mang tên RS-28 Sarmat được cho có tầm bắn xa 17.000 km, có thể bắn đến Nam Cực. Tên lửa này nặng 100 tấn, mang được 15 - 16 đầu đạn hạt nhân với sức nổ từ 150 - 300 kiloton/đầu đạn. Trang tin RG (Nga) còn cho hay với việc nghiên cứu thiết bị bay bội siêu thanh Yu-71 thành công, rất có thể Yu-71 sẽ được gắn vào đầu tên lửa Sarmat để mang các đầu đạn bay đến mục tiêu với tốc độ đến Mach 17 (20.000 km/giờ) mà không hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể chặn được.

Hồi tháng 8.2016, Nga đã thử thành công động cơ tên lửa Sarmat, và dự kiến năm 2017 tiếp tục thử. Như vậy sớm nhất phải đến năm 2018 tên lửa Sarmat mới chính thức thử nghiệm.

Việc thay thế tên lửa SS-18 Satan bằng Sarmat là cấp thiết vì Nga không muốn lệ thuộc công nghệ của Ukraine, và nhất là Ukraine đã rút chuyên gia bảo trì SS-18 Satan về nước sau vụ Nga sáp nhập Crimea.

Xem tên lửa đạn đạo SS-18 Satan phóng thử từ hầm ngầm ở Orenburg năm 2013 (Truyền hình quân đội Nga):

Anh Sơn

Nguồn Tin Nóng: http://tinnong.thanhnien.vn/x-file/nga-ten-lua-lien-luc-dia-moi-sarmat-thay-the-quy-satan-57595.html