Nga tập trận phòng không khi tàu chiến Mỹ vào Biển Đen

Nga đã tiến hành một loạt cuộc tập trận phòng không và chống hạm ở Biển Đen trong bối cảnh hai tàu chiến Mỹ đi qua một vùng tâm điểm căng thẳng giữa hai nước.

Quân khu phía Nam của Lực lượng vũ trang Nga thông báo hôm thứ Ba rằng các thủy thủ đoàn đã vận hành các hệ thống chống hạm ven biển Bal và Bastion đã tiến hành các vụ phóng mô phỏng như một phần của "cuộc tập trận tiêu diệt tàu nổi của đối phương ở Biển Đen".

Lực lượng quốc phòng Nga. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Nga: Hơn 200 chuyến bay ở thủ đô Moskva bị ảnh hưởng do sương mù dày đặc

Tranh chấp về đánh bắt cá Anh-Pháp ngày càng đi vào bế tắc

Ukraine phủ nhận Nga đưa quân sát biên giới khi bộ trưởng quốc phòng từ chức

Tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực Biển Đen, Nga tăng cường phòng thủ

Các cuộc diễn tập được tiến hành từ các vị trí ngụy trang trên Crimea, một khu vực được Nga sáp nhập gây tranh chấp quốc tế với Ukraine vào năm 2014. Bán đảo này từ lâu cũng là nơi đặt trụ sở của Hạm đội Biển Đen của Nga, nơi cũng đã tổ chức một buổi huấn luyện vào thứ Ba (2/11).

Hệ thống phòng không của hạm đội đã được kích hoạt và "đặt trong tình trạng báo động" để bảo vệ các tàu chiến của Nga trước một cuộc tấn công bằng tên lửa và cuộc mô phỏng không kích "khủng khiếp" của kẻ thù, bao gồm cả máy bay không người lái.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận xét về sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Biển Đen trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng.

Thảo luận về nhu cầu cải thiện hơn nữa khả năng phòng thủ không gian vũ trụ, nhà lãnh đạo Nga cảnh báo về việc "các quốc gia hàng đầu đang phát triển vũ khí tấn công cải tiến với các tham số tốc độ tiên tiến" cũng như "việc số lượng các chuyến bay của NATO đến gần Nga ngày càng tăng và việc các tàu NATO mang tên lửa dẫn đường xuất hiện trong Baltic và Biển Đen".

Ông Putin nói: “Mới gần đây một con tàu của Hoa Kỳ đã đi vào Biển Đen và có thể được nhìn thấy qua ống nhòm hoặc qua tầm nhìn của các hệ thống phòng thủ của chúng tôi. Các kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung của Mỹ ở châu Âu cũng được nhiều người biết đến, và điều đó cũng gây ra mối nguy hiểm và đe dọa lớn cho chúng tôi".

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường loại Arleigh Burke USS Porter đã tiến vào Biển Đen hôm thứ Bảy (30/10), điều mà Hạm đội 6 của Hải quân Hoa Kỳ mô tả là "một cuộc tuần tra định kỳ" cùng với máy bay chiến đấu F-15E của Không quân Hoa Kỳ và các máy bay khác như P-8A của Hải quân Hoa Kỳ.

"Thủy thủ đoàn của tàu USS Porter mong muốn tiến vào Biển Đen để duy trì sự an toàn và ổn định trong toàn khu vực", chỉ huy tàu USS Porter Christopher Petro cho biết trong một thông cáo báo chí. "Chúng tôi mong muốn làm việc cùng với các đồng minh và đối tác NATO để nâng cao sự sẵn sàng tập thể và an ninh hàng hải tổng thể".

Tàu USS Porter trước đó đã cùng với tàu USS Arleigh Burke tập trận chung với các tàu khu trục nhỏ do các đồng minh NATO bao gồm Canada, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vận hành, theo một báo cáo riêng của Hạm đội 6 được công bố hôm thứ Hai (1/11).

Khu vực Biển Đen từ lâu đã trở thành tâm điểm cho căng thẳng giữa một bên là Nga với Mỹ và các đồng minh NATO. Tình hình trở nên tồi tệ hơn vào mùa hè khi Hoa Kỳ và Ukraine tập hợp khoảng 30 quốc gia tiến hành cuộc tập trận Sea Breeze hàng năm ở Biển Đen, khiến Nga tức giận.

Trung Kiên

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nga-tap-tran-phong-khong-khi-tau-chien-my-vao-bien-den-post164875.html