Nga tăng mạnh sản lượng tên lửa tấn công tầm xa

Nga đã tăng sản lượng tên lửa tấn công tầm xa lên 130 quả mỗi tháng, tình báo Ukraine cho biết.

Bất chấp việc gia tăng thực sự trong nỗ lực sản xuất tên lửa tấn công tầm xa, sản lượng thực tế của Kh-47M2 Kinzhal, Iskander-M/K, Kh-69 hay Kh-101... theo đánh giá vẫn còn kém xa so với kỳ vọng của Điện Kremlin.

"Liên bang Nga tiếp tục tăng quy mô sản xuất vũ khí tầm xa lên 130 đơn vị mỗi tháng", thông tin này đã được công bố bởi Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine - Thiếu tướng Vadym Skibitsky.

Kế hoạch của Nga vào tháng 2:2024 liên quan đến việc sản xuất tất cả các tên lửa tầm xa, chẳng hạn như tên lửa hành trình loại Kalibr và Kh-101, tên lửa đạn đạo và hành trình cho tổ hợp Iskander, cũng như tên lửa tốc độ cao của Kh-32 và Kh-47M2 Kinzhal.

"Người Nga đang cố gắng thực hiện bản kế hoạch này, ngay cả khi có những hạn chế về linh kiện do các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt được tập thể phương Tây đưa ra".

"Ví dụ, chúng tôi biết rằng một trung tâm nghiên cứu đã được thành lập ở Liên bang Nga, nơi họ hiện đang nỗ lực giải quyết vấn đề thay thế hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài".

"Trong vũ khí của Nga hiện nay, nhiều thành phần, đặc biệt là linh kiện điện tử đang dần được thay thế bằng sản phẩm của Nga", ông Skibitsky thông báo trong một cuộc phỏng vấn dài với hãng tin Interfax Ukraine.

Tuy vậy theo ông Skibitsky việc thay thế linh kiện chất lượng cao của phương Tây bằng những thành phần nội địa đã dẫn đến chất lượng giảm sút mạnh, tên lửa không còn đáp ứng các đặc tính đã công bố.

Quan chức Ukraine cũng đưa ra lời giải thích tại sao Hải quân Nga gần như không sử dụng tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến và tàu ngầm loại Kalibr, mặc dù đây là vũ khí tấn công rất lợi hại.

Như Bộ Quốc phòng Ukraine lưu ý, Liên bang Nga hiện đang gia tăng kho dự trữ chiến lược đối với các tên lửa này nhằm sẵn sàng có phản ứng với NATO trong trường hợp nổ ra căng thẳng, toàn bộ hạm đội Nga đã cạn kiệt Kalibr do được sử dụng tích cực.

Và nhìn chung, do hiệu quả của hệ thống phòng không Ukraine, đặc biệt là khi đưa vào sử dụng những tổ hợp do phương Tây trao tặng, nên phía Nga không còn "đánh cược" nhiều vào tên lửa hành trình nữa.

Đồng thời, chúng ta cần lưu ý rằng kế hoạch sản xuất 130 tên lửa vào tháng 2/2024 có nghĩa là tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất.

Đặc biệt vào tháng 8/2023, ông Vadym Skibitsky thông báo rằng trong thời điểm này, Nga có kế hoạch chế tạo 118 đơn vị vũ khí tấn công tầm xa, trong đó 72 tên lửa có cánh các loại, 30 quả 9M723 cho Iskander-M và 16 quả Kh-47M2 Kinzhal.

Hiện nay Liên bang Nga thực sự đang tiếp tục tăng cường sản xuất tên lửa tầm xa, nhưng phải nhấn mạnh một lần nữa, họ vẫn đối mặt với vấn đề lớn liên quan tới năng lực chế tạo.

Để bù đắp sự thiếu hụt, xuất hiện một số thông tin cũng như hình ảnh từ thực địa cho thấy Moskva có thể đã nhận được các tên lửa đạn đạo chiến thuật từ Triều Tiên và Iran theo chương trình "trao đổi quân sự".

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-tang-manh-san-luong-ten-lua-tan-cong-tam-xa-post568187.antd