Nga tấn công tên lửa khắp Ukraine, cho di tản dân sống gần biên giới

Các quan chức Ukraine cho hay, quân đội Nga hôm nay (8/1) đã phát động một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn trên khắp nước này.

Tờ The Guardian dẫn thông cáo từ giới chức Ukraine cho biết, nước này đã hứng chịu một số đợt tấn công bằng tên lửa hành trình từ phía Nga. Thậm chí, một số nơi bị tấn công bởi tên lửa đạn đạo.

“Đối phương đang tấn công dữ dội nhiều thành phố yên bình”, Thị trưởng thành phố Kryvyi Rih ở miền nam Ukraine Oleksandr Vilkul viết trên mạng xã hội Telegram.

Binh sĩ Ukraine bên cạnh xác một tên lửa ở thành phố Kharkiv. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thư ký hội đồng thành phố Zaporizhzhia Anatoliy Kurtiev cũng nói rằng các đợt tấn công tên lửa của Nga nhằm vào đô thị này “đã gây ra một số thiệt hại về người”.

Các quan chức quân sự Ukraine tại nhiều thành phố khác như Kharkiv, Dnipropetrovsk và Khmelnytskyi cũng ghi nhận về việc những nơi này “bị đối phương tập kích tên lửa”.

Nga di tản người dân sống gần biên giới Ukraine

Tỉnh trưởng Belgorod của Nga Vyacheslav Gladkov cho hay, khoảng 300 người dân sinh sống ở thủ phủ tỉnh này đã được đưa đi sơ tán để tránh các cuộc tấn công từ quân đội Ukraine nhằm vào nơi đây.

“Khoảng 300 dân thường sinh sống ở thủ phủ Belgorod đã quyết định di tản tạm thời tới các khu vực Stary Oskol, Gubkin và Korochansky, những nơi nằm xa khu vực biên giới”, The Guardian dẫn lời ông Gladkov nói.

Theo The Guardian, việc chính quyền Nga cho sơ tán người dân ở Belgorod diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine thời gian gần đây đã thực hiện nhiều vụ pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở hạ tầng bên trong thành phố. Trong vụ tấn công xảy ra hôm 30/12 nhằm vào thành phố này, đã có ít nhất 25 dân thường thiệt mạng.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-tan-cong-ten-lua-khap-ukraine-cho-di-tan-dan-song-gan-bien-gioi-2236971.html