Nga sẽ 'thống trị' Trung Đông bằng hệ thống tên lửa S-400?

Theo tạp chí National Interest, việc Ả Rập Xê út đồng ý mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga là đòn đánh rất mạnh đối với Mỹ và các nước đồng minh của họ.

Thỏa thuận này diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận mua S-400 có trị giá 2,5 tỉ USD với Nga, trong khi đó Ai Cập đang đàm phán để mua về hệ thống tên lửa này.

Trước đó, Ai Cập cũng đã sở hữu S-300VM của Nga, có thể ngăn chặn các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, tên lửa hành trình, tên lửa định hướng, máy bay chiến đấu và các máy bay cảnh bảo sớm.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga trong một cuộc diễu binh.

Trong số các quốc gia sở hữu S-300 có cả Ai Cập, một quốc gia thành viên NATO. Họ đã nhận được hệ thống tên lửa này từ Cyprus sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa nước này sẽ gây chiến trừ phi Cyprus từ bỏ hệ thống tên lửa của mình. Ngoài Hy Lạp, Trung Quốc, Ấn Độ, Ukraine, Venezuela, Bulgaria (một thành viên NATO khác) và nhiều nước trên thế giới cũng sở hữu loại khí tài này.

Thế nhưng, S-400 thực sự lợi hại hơn hẳn người anh em đi trước của nó. Lý do là bởi S-400 có thể phóng 4 loại tên lửa khác nhau, bao gồm tên lửa tầm rất xa 40N6E (tầm bắn tối đa 400km), tên lửa tầm xa 48N6 (250km), loại 9M96E2 (120km) và 9M96E (40km). Trong khi đó, hệ thống Patriot của Mỹ chỉ sử dụng 1 loại tên lửa có tầm bắn tối đa 96km.

Tính năng của các loại tên lửa của S-400 không dừng lại ở đó. Cụ thể, tên lửa 9M96E2 có thể đạt tốc độ Mach 15 (tương đường 5.000m/s), vô hiệu hóa các mục tiêu bay cách mặt đất chỉ 5m và có thể hoạt động trong môi trường có sức ép không khí lớn. Nó được thiết kế để tiêu diệt các máy bay và tên lửa tầm thấp cũng như nhiều loại tên lửa hành trình khác.

Tiến sĩ Carlo Kopp, một trong những chuyên gia hàng không hàng đầu trên thế giới cho biết S-400 có thể được trang bị các loại radar mới để có thể đánh bại các phi cơ tàng hình như F-22 và F-35. Chúng sử dụng các dải tần số VHF và L, giúp phát hiện các phi cơ chiến đấu tàng hình vốn được thiết kế để vượt qua các radar sử dụng dải tần số X. Trong bối cảnh Nga và Trung Quốc bắt đầu phát triển được máy bay và tên lửa tàng hình, radar dải tần số X sẽ không còn được sử dụng.

Một số chuyên gia cho rằng Nga phát triển các loại khí tài này không chỉ với mục đích đối phó với các loại máy bay tàng hình và tên lửa siêu thanh của Mỹ là bởi họ không đủ ngân sách để mua một dàn máy bay chiến đấu đông đảo. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng Nga đang có trong tay một hệ thống phòng không cực kỳ lợi hại.

Một trong số các chức năng của hệ thống S-400 đó là ngăn chặn các loại máy bay hoạt động tầm xa như E-3 Sentry của Mỹ. Đây là loại máy bay cảnh báo sớm được Mỹ và các nước NATO sử dụng, và nó cũng được triển khai đến các căn cứ không quân ở Nhật Bản và UAE, đóng vai trò do thám từ xa và điều phối hoạt động của các phi cơ chiến đấu. S-400 có thể dễ dàng bắn hạ máy bay này nếu nó nằm trong tầm bắn của hệ thống tên lửa.

S-400 cũng có khả năng đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo và đây là lý do vì sao Ả Rập Xê út chú ý đến loại khí tài này. Nga đã đạt được những bước tiến lớn khi họ không chỉ bán S-400 cho các nước Trung Đông có quan hệ tốt với Mỹ mà còn cho các quốc gia như Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, những thành viên NATO có tương lai bất định trong khối quân sự.

Trong bối cảnh Mỹ không có loại khí tài nào có thể thực sự sánh ngang với S-400, loại vũ khí này đang được bán ra nhiều nơi trên thế giới và được nhiều nước ưa chuộng. Về lâu dài, điều này sẽ không có lợi cho Mỹ và các nước đồng minh của họ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nga-se-thong-tri-trung-dong-bang-he-thong-ten-lua-s400-post240486.info