Nga sẽ phá hủy tất cả số vũ khí hóa học vào trước cuối năm 2017

Nga sẽ phá hủy tất cả số vũ khí hóa học vào cuối năm 2017, sớm hơn 1 năm so với thông báo trước đó.

Trả lời phỏng vấn các hãng thông tấn, Thượng tướng Valery Kapashin, quan chức quân đội phụ trách bảo quản và tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Nga tuyên bố, số vũ khí hóa học còn lại sẽ được loại bỏ, chậm nhất vào tháng 12 năm 2017.

Là một quốc gia tham gia kí kết Công ước Quốc tế về cấm vũ khí hóa học, Nga đã phá hủy 93% kho vũ khí hóa học. Trong 20 năm qua, Nga cũng đã xây dựng một số nhà máy dùng để tiêu hủy kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin Theo AP

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/nga-se-pha-huy-tat-ca-so-vu-khi-hoa-hoc-vao-truoc-cuoi-nam-2017-564070.vov