Nga sẽ gia nhập WTO vào năm 2011

Đó là khẳng định từ trưởng đoàn đàm phán Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Nga, Maxim Medvedkov, được công bố chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết ủng hộ Nga gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất thế giới.

Hãng tin Ria Novosti dẫn lời ông Medvedkov cho biết, trong vòng 3 - 4 tháng tới, Nga sẽ hoàn tất các thủ tục để gia nhập WTO. Nga hiện là nền kinh tế lớn nhất thế giới ngoài WTO. Nước này đã nỗ lực gia nhập tổ chức thương mại gồm 153 thành viên này trong 16 năm qua nhưng chưa thành công. Trong khuôn khổ chuyến công du Mỹ của Tổng thống Medvedev, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã đạt được sự đồng thuận trong nhiều vấn đề liên quan đến chính trị, kinh tế. Ông Obama tuyên bố: “20 năm sau chiến tranh lạnh, quan hệ Mỹ - Nga vượt ra ngoài những vấn đề an ninh và kiểm soát vũ khí. Chúng tôi có thể hợp tác với nhau vì lợi ích chung”. Hai nước cũng đã nhất trí trên nguyên tắc thỏa thuận cho phép nhân viên an ninh hàng không hiện diện trên các chuyến bay giữa hai nước trong nỗ lực nhằm ngăn chặn khủng bố. Về kinh tế, Nga đã ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737, trị giá 4 tỷ USD, theo đó có thể tạo ra 44.000 việc làm cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của Mỹ. Mỹ sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu gia cầm sang Nga sau gần 6 tháng bị Mátxcơva cấm. T.HẰNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2010/6/229428/