Nga sẽ đáp trả các cuộc tấn công xuyên biên giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẽ đáp trả các cuộc tấn công xuyên biên giới mà Nga cáo buộc do Ukraine thực hiện.

Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố trong cuộc gặp các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, trong đó lên án những nỗ lực của Kiev nhằm phá hoại cuộc bầu cử đang diễn ra, khẳng định Moscow sẽ đáp trả. Tổng thống Putin nói Kiev đứng sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh, cũng như tổ chức các cuộc đột kích vượt biên giới. Ông Putin cho biết, Ukraine liên tục nã pháo vào miền Tây nước Nga và lực lượng ủy nhiệm Ukraine cố gắng xâm nhập vào hai khu vực biên giới của Nga là Belgorod và Kursk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia bầu cử trực tuyến ngày 15/3

“Họ thất bại ở mọi mũi tiến công. Các đợt xâm nhập đều bị đẩy lùi, đối phương phải rút chạy với tổn thất nặng nề. Quân đội Ukraine điều động hơn 2.500 lính, 35 xe tăng và 40 thiết giáp cho chiến dịch, nhưng đã mất 60% binh lực và hơn 50% tăng thiết giáp", Tổng thống Nga nêu rõ.

Ông cho rằng Ukraine cũng sử dụng các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm mục đích tuyên truyền, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công như vậy chỉ càng khiến người dân Nga đoàn kết hơn. Theo tổng thống Nga, Ukraine đang muốn đánh lạc hướng chú ý về tình hình thực sự ở tiền tuyến.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, trong ngày đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Nga tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 35,4%. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là ở Chukotka với gần 64%. Vùng lãnh thổ có số lượng cử tri bỏ phiếu thấp nhất là Perm 16%.

Cử tri tham gia bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Moscow, Nga

Hơn 3 triệu người đã tham gia bỏ phiếu trực tuyến, đạt tỷ lệ 75%. Riêng tại Moscow, tính đến 21h, khoảng 3 triệu người đã tham gia bỏ phiếu cả trực tiếp và trực tuyến, cao gần gấp đôi so với con số được ghi nhận trong cuộc bầu cử thị trưởng Moscow năm 2023. Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Nga, 80% người dân Moscow thích bỏ phiếu từ xa. Tổng thống Nga Putin đã bỏ phiếu trực tuyến ngay từ sáng 15/3 vì cho rằng phương thức này rất thuận tiện. Các quan chức hàng đầu của Nga trong đó có Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cũng đã thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nga-se-dap-tra-cac-cuoc-tan-cong-xuyen-bien-gioi-226221.htm