Nga sẽ cung cấp 80% lượng dầu xuất khẩu đến các nước thân thiện

Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak cho biết, nước này có kế hoạch cung cấp hơn 80% lượng dầu xuất khẩu và 75% sản phẩm dầu mỏ đến các nước thân thiện trong năm 2023.

Trong bài báo đăng trên tạp chí Chính sách Năng lượng, Phó thủ tướng Nga A.Novak cho biết, hiện nay Nga đang tiếp tục tìm kiếm thị trường mới. Năm nay, hơn 80% lượng dầu xuất khẩu và 75% sản phẩm dầu được lên kế hoạch chuyển đến các nước thân thiện. Ông nhấn mạnh, đối với việc cung cấp cho các quốc gia ủng hộ hạn chế giá bất hợp pháp, lập trường của Nga đã được biết đến rộng rãi và không thay đổi: “Những quốc gia như vậy sẽ không nhận được dầu của Nga”.

Phó Thủ tướng Nga A.Novak (nguồn: rianovosti)

Theo Phó Thủ tướng Novak, sản lượng khai thác dầu của Nga năm 2022 là hơn 535 triệu tấn, tăng 2% so với năm trước. Xuất khẩu dầu tăng 7,6% lên 242 triệu tấn. Ông cũng lưu ý, năm ngoái, để định hướng lại nguồn cung cho các nước thân thiện, một dự án đã được triển khai để tăng cường vận chuyển theo hướng cảng Kozmino (ở vùng Primore), đảm bảo tăng vận chuyển dầu đến các nước ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lên đến 42 triệu tấn mỗi năm.

Trước đó, Phó Thủ tướng Novak đã tuyên bố, “Nga sẽ tự nguyện cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày trong tháng 3. Điều này sẽ góp phần khôi phục quan hệ thị trường”. Trong các quyết định tiếp theo, Nga sẽ tùy theo tình hình trên thị trường. Trước tin này, giá dầu thô Brent kỳ hạn tháng 4 trên sàn giao dịch ICE ở London đã tăng hơn 2%, lên hơn 86 USD/thùng.

Để đáp trả các hạn chế của phương Tây, từ ngày 1/2, Nga đã cấm cung cấp dầu theo các hợp đồng quy định trực tiếp hoặc gián tiếp việc sử dụng cơ chế trần giá, biện pháp này có giá trị đến ngày 1/7/2023. Đối với các sản phẩm dầu, ngày sẽ được chính phủ Nga xác định.

Trong diễn biến liên quan, ngày 13/2, trong một tài liệu được công bố của Ủy ban châu Âu (EC) thông báo rằng, Nga đã có thể chuyển hướng thành công nguồn cung cấp dầu sang các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo EC, giá dầu chính của Nga đã giảm xuống còn 60 USD/thùng vào cuối tháng 1. Ngoài ra, nỗ lực áp giá trần đối với dầu của Nga trong tương lai có thể gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trên thị trường./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-se-cung-cap-80-luong-dau-xuat-khau-den-cac-nuoc-than-thien-post1001552.vov