Nga - Saudi Arabia tìm kiếm hợp tác về hạt nhân

Nga có tiềm năng nhất định về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân với Saudi Arabia, nước đang có kế hoạch thúc đẩy ngành năng lượng này.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và Bộ trưởng Năng lượng, Công nghiệp và Khoáng sản Saudi Arabia, Khalid A. Al-Falih. Ảnh: TASS

"Chúng tôi có tiềm năng lớn để phát triển hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân. Saudi Arabia có kế hoạch khởi động chương trình điện hạt nhân lớn" - TASS dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak - đồng chủ trì Uỷ ban liên chính phủ Nga - Saudi Arabia - phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Nga - Saudi Arabia ngày 5.10.

"Năng lượng hạt nhân có thể trở thành một trong những nguồn cơ bản và là chất xúc tác để phát triển nhiều ngành công nghiệp và công nghệ sáng tạo ở Saudi Arabia. Hợp tác trong lĩnh vực này sẽ là sự khẳng định một cách logic và lâu dài trong hợp tác chiến lược giữa hai nước" - ông Novak nhấn mạnh.

Tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga đã gửi đề xuất cho phía Saudi để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở nước này - giám đốc Rosatom Alexei Likhachev nói với TASS.

"Tất nhiên chúng tôi đã gửi. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đạt được thoả thuận về hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình và các lĩnh vực khác, như nguồn năng lượng hạt nhân di động, các nguồn năng lượng vừa và nhỏ, nghiên cứu khoa học" - ông Likhachev cho hay.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-saudi-arabia-tim-kiem-hop-tac-ve-hat-nhan-568431.ldo