Nga ra mắt máy bay không người lái cảm tử 'nhỏ nhưng có võ'

Theo Tập đoàn Kalashnikov của Nga, những chiếc máy bay không người lái kamikaze (cảm tử) mới thầm lặng 'ôm bom' và có khả năng nổ tung bất cứ mục tiêu nào.

Những máy bay không người lái hoạt động như một ‘bãi mìn bay’ mang quả bom 3 kg. (Nguồn: ZALA)

Tập đoàn Kalashnikov của Nga vừa giới thiệu mẫu máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ mới có gắn bom tại triển lãm quân sự Army 2021 ở ngoại ô Moscow vào cuối tháng 8.

Khả năng vượt trội

Đây là mẫu thiết kế mới sửa đổi của dự án KUB của Nga năm 2019. Đây là những máy bay không người lái hoạt động như một ‘bãi mìn bay’ mang quả bom 3 kg, có khả năng bay về phía tàu địch (hoặc bất kỳ mục tiêu nào khác của kẻ thù) mà không bị phát hiện và tiêu diệt nó.

Hiện tại, công ty đã hoàn thành các thử nghiệm quân sự cấp nhà nước và cũng tạo ra một bệ phóng đặc biệt để có thể cất cánh tối đa 15 máy bay không người lái cùng một lúc.

Bệ phóng này có thể được đặt trên các ca nô cao tốc hoặc trên các phương tiện bọc thép hạng nhẹ trong vùng chiến sự.

Ông Nikita Hamitov, Trưởng nhóm dự án đặc biệt của công ty ZALA phụ trách chế tạo hệ thống vũ khí này cho Kalashnikov, tiết lộ những UAV này nhỏ, không gây tiếng ồn như các động cơ tương tự của nước ngoài.

“Máy bay không người lái này là một quả bom có thể tồn tại hàng giờ trên bầu trời hoặc ngay lập tức bay về phía mục tiêu, dù có khó xác định thế nào đi chăng nữa, để làm nổ tung nó”, ông Nikita Hamitov nhấn mạnh.

Theo vị chuyên gia này, loại UAV cảm tử này có thể được sử dụng để tấn công bất kỳ mục tiêu nào cho dù chúng ở trên mặt nước, trên bộ hay thậm chí trên không.

Vị chuyên gia này chỉ ra điểm vượt trội của UAV cảm tử của Nga so với các sản phẩm tương tự nước ngoài: “Không có quá nhiều vũ khí loại này trên thị trường. Các công ty nước ngoài có xu hướng chế tạo máy bay không người lái với loại bom 80 kg. Chúng có sức công phá lớn hơn nhưng đắt hơn, to hơn và dễ bị phát hiện hơn. Chúng tôi muốn tạo ra một loại vũ khí nhỏ, tàng hình có thể hoạt động như một đàn chim bay”.

Sự khác biệt này làm cho KUB của Nga trở nên độc nhất trên thị trường vũ khí và trong tương lai, Kalashnikov có kế hoạch giới thiệu nó trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trước tiên, tập đoàn này phải hoàn thành đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga và giao những chiếc máy bay không người lái này cho quân đội nước này.

Sự khác biệt này làm cho máy bay không người lái cảm tử của Nga trở nên độc nhất trên thị trường vũ khí và trong tương lai. (Nguồn: Kalashnikov)

Bài học từ cuộc chiến ở Syria

Giám đốc phát triển Quỹ Hỗ trợ Công nghệ thế kỷ 21 Ivan Konovalov cho hay máy bay không người lái cảm tử dạng tương tự được sử dụng gần đây nhất trong xung đột Nagorno-Karabakh hồi năm ngoái giữa Armenia và Azerbaijan.

Cụ thể, nhiều máy bay không người lái gắn bom đã được sử dụng để loại bỏ các phương tiện bọc thép, hệ thống chống tên lửa của Armenia và gây hỗn loạn trong hàng ngũ của họ.

Những chiếc máy bay không người lái cảm tử tỏ ra rất hiệu quả trong các cuộc xung đột. Ngay cả các lực lượng Nga cũng phải ngạc nhiên về khả năng của các UAV cảm tử trong cuộc chiến tại Syria.

Theo ông Ivan Konovalov, những thành phần khủng bố ở Syria đã thực hiện một số vụ tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử vào căn cứ quân sự của Nga ở Hmeimim. Các kỹ sư của lực lượng khủng bố đã lắp ráp các máy bay trực thăng cỡ nhỏ như đồ chơi và gửi hàng chục chiếc trong số đó có gắn bom vào căn cứ quân sự của Nga cùng một lúc.

Căn cứ quân sự Hmeimim được bảo vệ bởi tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1. Loại vũ khí này được tạo ra để tiêu diệt các mục tiêu như tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm và các mục tiêu quân sự đắt tiền khác. Những hóa ra nó lại không hiệu quả trước một loạt máy bay không người lái trị giá 15 USD có gắn những quả bom nhỏ.

Máy bay không người lái UAV mẫu mới của Nga nhỏ, có khả năng tàng hình và không gây tiếng ồn. Điều này khiến nó trở nên độc nhất vô nhị. (Nguồn: ZALA)

Vị chuyên gia này lưu ý, mỗi viên đạn cho tổ hợp Pantsir-S1 đã có giá hàng nghìn USD, bao gồm tên lửa dẫn đường và đạn pháo. Những quả đạn này có thể bắn hạ máy bay không người lái của đối phương, nhưng khiến căn cứ dễ bị tấn công bởi các hệ thống vũ khí công nghệ cao trên không.

Rút kinh nghiệm từ đó, quân đội Nga nhận thấy cần phải chế tạo một loại vũ khí rẻ hơn để chống lại các UAV.

Song song với các UAV cảm tử, các công ty Nga còn tạo ra một khẩu pháo phòng không tự hành 57 mm có đạn súng ngắn và hệ thống điều khiển tần số điện có thể vô hiệu hóa các UAV đang bay.

(theo Russia Beyond)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-ra-mat-may-bay-khong-nguoi-lai-cam-tu-nho-nhung-co-vo-158302.html