Nga phóng Kalibr diệt IS: Sắp xảy ra biến cố lớn

Hải quân Nga đã phóng một số tên lửa hành trình Kalibr, nhằm vào các mục tiêu quan trọng của IS trên vùng bán sa mạc miền trung Syria.

Theo Al-Masdar News ngày 17/8, nguồn tin quân sự tại Damascus cho biết, hải quân Nga lại tiếp tục phóng một số tên lửa hành trình Kalibr, nhằm vào các mục tiêu quan trọng của IS trên vùng bán sa mạc miền trung Syria.

Nguồn tin quân sự tiết lộ, Hải quân Nga đã tấn công các căn cứ của IS nằm trong thị trấn Uqayrbat trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Hama.

Cuộc tấn công mới nhất của Hải quân Nga diễn ra khi quân đội Syria triển khai cuộc tấn công trên vùng nông thôn phía đông của Salamiyah.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu IS tại Syria.

Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr

Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr

Trước đó, hồi cuối tháng 6, khinh hạm Đô đốc Essen, Đô đốc Grigorovich và tàu ngầm Krasnodar của Hải quân Nga đã thực hiện 6 cuộc phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các cứ điểm phiến quân khủng bố IS tại Syria từ phần phía Đông vùng biển Địa Trung Hải.

Theo RIA Novosti, cuộc tấn công này nhằm vào các trung tâm chỉ huy, trung tâm kiểm soát và kho đạn dược của phiến quân IS tại tỉnh Hama của Syria.

Kết quả, kho đạn dược lớn của IS gần thị trấn Aqerbat bị nổ tung. Những chiến binh IS còn sống sót sau vụ tấn công cũng bị tiêu diệt khi các máy bay ném bom của Nga thực hiện chiến dịch không kích.

Cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga diễn ra trước khi quân đội Syria mở chiến dịch tấn công IS theo hướng đông Syria. Nó tạo tiền đề vững chắc giúp SAA gặt hái được nhiều thành công trên chiến trường đông Homs, Hama.

Chiến thắng rõ ràng nhất của chiến dịch này là SAA đã giải phóng hoàn toàn al-Sukhnah khỏi sự chiếm đóng của lực lượng khủng bố.

Hôm 31/5, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận, chiến hạm Đô đốc Essen và tàu ngầm Krasnodar của Hải quân Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr vào các vị trí của chiến binh IS trong khu vực Palmyra thuộc Syria.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, từ vùng biển phần đông Địa Trung Hải chiến hạm Đô đốc Essen và tàu ngầm Krasnodar của Hải quân Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr vào mục tiêu IS gần Palmyra.

Các hệ thống vũ khí bị phá hủy và nhiều chiến binh IS đã tử vong khi di chuyển từ căn cứ Raqqa sang Palmyra.

Cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr diễn ra đúng vào thời điểm lực lượng khủng bố IS muốn mở hành lang an toàn để rút khỏi Raqqa và chuyển về Palmyra.

Điều này giúp cho các căn cứ của SAA ở Palmyra được an toàn, tạo điều kiện cho lực lượng này mở rộng vùng đệm, không cho IS có cơ hội tái chiếm thành phố cổ của Syria.

Có thể thấy, mỗi lần Nga sử dụng tên lửa hành trình có độ chính xác cao - Kalibr, chắc chắn chiến trường Syria sẽ xảy ra biến động lớn, có lợi cho quân đội Syria.

Giới phân tích cho rằng, việc Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr vào ngày 16/7 trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Hama chính là để mở đường cho quân đội Syria tấn công vào các vị trí của IS tại khu vực này.

Từ đó, kết hợp với hướng tiến công trên vùng sa mạc tỉnh Homs nhằm bao vây IS, giải phóng hoàn toàn khu vực bán sa mạc miền Trung Syria.

Nga phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr vào Syria hồi tháng 5

Đông Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-phong-kalibr-diet-is-sap-xay-ra-bien-co-lon-3341344/