Nga phản đối Mỹ vi phạm thô bạo quan hệ lãnh sự

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết, giới chức Mỹ không cho các nhà ngoại giao Nga vào tòa nhà Lãnh sự quán Nga tại San Francisco để lấy hồ sơ lưu trữ.

Tòa nhà Lãnh sự quán Nga tại San Francisco. Ảnh: TASS

"Giới chức Mỹ không cho chúng tôi vào bên trong tòa nhà Lãnh sự quán Nga tại San Francisco mà họ quyết định đóng cửa hôm 2.9, để lấy hồ sơ lãnh sự lưu trữ. Thay vì thế, họ tự tiện đóng gói và chuyển đến Washington" - TASS dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Nga tại Mỹ đăng trên website.

Phái đoàn Nga lưu ý, Mỹ làm điều này bất chấp sự phản đối liên tục của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nga.

Hôm 23.10, tài liệu lưu trữ đã được chuyển đến Đại sứ quán Nga. Tuyên bố của Đại sứ quán nhấn mạnh, "các hồ sơ và tài liệu lãnh sự là bất khả xâm phạm vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu".

"Bằng việc làm của mình, phía Mỹ một lần nữa vi phạm thô bạo các điều khoản của Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự và hiệp định lãnh sự song phương" - Đại sứ quán Nga tuyên bố.

"Thái độ khinh mạn của Washington đối với luật pháp quốc tế, với các tài sản và cơ sở lãnh sự, ngoại giao của chúng tôi, đã mở ra khả năng phái đoàn Mỹ sẽ chịu những phản ứng tương tự ở Nga. Điều này phù hợp với nguyên tắc tương đồng trong quan hệ song phương và ngoại giao" - Đại sứ quán Nga kết luận.

Ngày 3.9, Mỹ đóng cửa tòa nhà Thương vụ Nga tại Washington và chi nhánh tại New York. Giới chức Washington cũng yêu cầu Tổng Lãnh sự quán Nga ở San Francisco ngừng hoạt động và trả lại trụ sở, cho Mátxcơva thời hạn đến 1.10 để rời đi.

Giới chức Mỹ tin rằng, những trụ sợ này không còn được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Tuy nhiên, chúng vẫn là tài sản của Nga, ngoại trừ chi nhánh Thương vụ Nga ở New York mà Mátxcơva đi thuê.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-phan-doi-my-vi-pham-tho-bao-quan-he-lanh-su-571831.ldo