Nga phá hủy thêm một hệ thống phòng không Patriot

Mạng xã hội Nga gần đây lan truyền một đoạn video cho biết quân đội nước này đã phá hủy thêm một hệ thống phòng không Patriot tại khu vực Petrovske, Lugansk.

Tài khoản Telegram Iznanka hôm 25/2 đăng tải một đoạn video kèm nội dung: "Quân đội Nga đã phá hủy thêm một hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Ukraine. Tên lửa đầu tiên bắn trúng một trạm radar và tên lửa tiếp theo đã phá hủy một bệ phóng gần đó".

Hiện, giới chức Nga và Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Trước đó, ngày 23/2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng tên lửa nước này đã bắn trúng bệ phóng, đạn dược, phương tiện vận tải cùng các bộ phận khác của hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất trong một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

Patriot là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo do tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển và được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ từ cuối năm 1981. Hệ thống được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay.

Hệ thống phòng không này bao gồm bệ phóng, trạm điều khiển và mang theo tối đa 16 tên lửa. Tên lửa có chiều dài 5,21 m; trọng lượng 312 kg; được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể tiêu diệt tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km với tốc độ bay đạt Mach 5.

Nhờ tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác cho phép tên lửa đánh chặn nhiều mục tiêu trên không như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Tổ hợp quan trọng nhất trong hệ thống tên lửa Patriot là radar AN/MPQ-53/65. Loại radar này cho phép phát hiện, xác định, bám dẫn tên lửa tiêu diệt mục tiêu; điều khiển bằng điện tử quét từng phần và rất khó bị gây nhiễu.

Quỳnh Như

Theo Avia.pro

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-pha-huy-them-mot-he-thong-phong-khong-patriot-post1615156.tpo