Nga: Nửa triệu dân phải sơ tán vì đe dọa có bom

Hãng tin RIA của Nga dẫn nguồn tin từ cơ quan tình trạng khẩn cấp cho biết, trong 2 tuần qua, khoảng nửa triệu người tại hơn 100 thành phố của Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow, đã phải sơ tán do các cuộc gọi nặc danh đe dọa có bom.

Ảnh: RIA

Các cuộc gọi nặc danh bắt đầu xuất hiện từ hôm 11/9. Theo đó, hơn 1200 tòa nhà bị đe dọa có bom. Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện có mối đe dọa nào.

Theo người đứng đầu Ủy ban An ninh của Hạ viện Vasili Piskarev, việc xử phạt phải quy vào hành vi khủng bố, bởi từ các cuộc gọi này mà việc sơ tán được triển khai và nó khiến nhiều người sợ hãi, hoảng loạn tạo nên sự chen lấn, xô đẩy. Cũng bởi thế, phải coi tính chất nguy hiểm của những hành động này cao hơn so với mức như các luật hiện thời quy định.

Ông Piskarev cho biết, Ủy ban An ninh sẽ tiệu tập một cuộc họp song chưa ấn định thời điểm.

Điều 207 của Bộ luật Hình sự của LB Nga quy định tội bịa đặt, loan truyền thông tin giả về đánh bom, hỏa hoạn và những hành vi tương tự gây nguy hiểm đến tính mạng con người, thiệt hại về tài sản hoặc gây ra những hậu quả về mặt xã hội thì bị phạt tù đến 3 năm. Trong trường hợp hành vi đó gây thiệt hại lớn hoặc hậu quả nghiêm trọng thì phạt tù tối đa là 5 năm.

Ông Dmitri Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang bằng mọi cách truy tìm đối tượng thực hiện các cuộc gọi.

Trước đó, truyền thông đưa tin đã xác định được đối tượng thực hiện các cuộc gọi, song Cơ quan An ninh liên bang (FSB) bác bỏ thông tin trên.

An Bình

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/nga-nua-trieu-dan-phai-so-tan-vi-de-doa-co-bom/317823.vgp