Nga nói lý do không xuất khẩu UAV Lancet

Nga hiện không xuất khẩu máy bay không người lái (UAV) Lancet do nhu cầu trong nước đang ở mức cao.

Các UAV cảm tử của Nga có chi phí sản xuất rẻ, nhưng đã chứng minh được khả năng phá hủy các thiết bị quân sự có giá trị do phương Tây cung cấp cho Ukraine, và khiến cuộc phản công của Kiev càng gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ với hãng thông tấn Tass bên lề Triển lãm Hàng không Dubai, ông Alexander Mikheyev, người đứng đầu tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport, cho hay công ty nhận thấy "mối quan tâm đặc biệt gia tăng” ở nước ngoài đối với cái gọi là đạn lảng vảng do Nga sản xuất bao gồm UAV Lancet.

UAV Lancet của Nga. Ảnh: ZALA Aero Group

“Lancet đã chứng minh được mức độ xuất sắc trong các hoạt động chiến đấu thực sự. Lancet đang nhận được nhiều sự chú ý ở thị trường nước ngoài, nhưng hiện không được xuất khẩu vì nhu cầu của các lực lượng vũ trang Nga đang rất cao, và chưa có giấy phép xuất khẩu được cấp”, ông Mikheyev nói.

UAV Lancet do ZALA Aero Group, công ty con thuộc tập đoàn vũ khí khổng lồ Kalashnikov Concern của Nga sản xuất, có phạm vi hoạt động hơn 40km. Vào tháng 5, Kalashnikov cho biết họ sẽ tăng sản lượng UAV Lancet "gấp vài lần trong năm nay".

UAV Lancet được chứng minh là vũ khí đã gây hư hại hoặc phá hủy các xe tăng Leopard 2, và pháo tự hành Caesar mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Chia sẻ mới đây với tờ The Economist, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhnyi cho biết Nga đã sử dụng các UAV "khá phổ biến và hiệu quả", và việc chống lại UAV "là rất khó khăn".

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-noi-ly-do-khong-xuat-khau-uav-lancet-2215014.html