Nga: Nói Ấn Độ không hài lòng về MiG-29 là sai sự thật

Trước đó có tin nói Ấn Độ đã không hài lòng với độ tin cậy và khả năng của chiến cơ MiG-29K.

Máy bay Mig-29 của Ấn Độ

Trang Defense News đưa tin cho biết, trong một tuyên bố được gửi đến tạp chí quốc phòng Anh Jane vào ngày 9/8 vừa qua, đại diện của Tập đoàn Máy bay Nga (RAC) đã phủ nhận các báo cáo được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của nước ngoài rằng quân đội Ấn Độ đã không hài lòng với độ tin cậy và khả năng phục vụ của loại chiến cơ MiG-29K ‘Fulcrum’ do Nga sản xuất.

Tuyên bố của RAC cáo buộc rằng thông tin về tuyên bố của Ấn Độ về máy bay tiêm kích trên hạm MiG-29K ‘Fulcrum’ được đăng tải đầu tiên trên một trang báo của Mỹ là không chính xác và sai sự thật hoàn toàn.

Hiện quân đội Ấn Độ đang khai thác, sử dụng tất cả 45 chiếc MiG-29K ‘Fulcrum’ trong lực lượng hải quân. Đa số chúng đều thuộc biên chế của tàu sân bay INS Vikramaditya.

Máy bay Mig-29 trên tàu sân bau của Hải quân Ấn Độ

Tập đoàn RAC tuyên bố họ bác bỏ các bình luận của bài báo nói về máy bay MiG-29K tại Mỹ, đồng thời cho rằng phía Nga không nhận được bất cứ phàn nàn nào chính thức từ phía quân đội Ấn Độ về những sản phẩm đã mua của Nga.

Tuyên bố của RAC cũng nhấn mạnh rằng tàu sân bay Vikramaditya, máy bay Mig-29K và tất cả các hệ thống khác trên tàu sân bay của Hải quân Ấn Độ đều do Nga sản xuất và cung cấp nên Nga nắm chắc hơn bất cứ nước nào khác.

Công Hoan

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-noi-an-do-khong-hai-long-ve-mig-29-la-sai-su-that-d220657.html