Nga ngừng tham gia hiệp ước quân sự châu Âu

Trang mạng Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, từ ngày 11-3, nước này chấm dứt tham gia các phiên họp của Nhóm tham vấn chung về Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường châu Âu (CFE), vì các lý do liên quan chính trị, tài chính và nhất là thiếu bình đẳng trong việc tuân thủ các điều khoản Hiệp ước. Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong khi Mát-xcơ-va luôn bị phương Tây kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quân sự, thì NATO lại liên tục mở rộng về phía đông. Bê-la-rút sẽ đại diện các lợi ích của Nga trong nhóm này. CFE được ký năm 1990, giữa 16 nước NATO và sáu thành viên khối Vác-sa-va đã giải thể, trong đó quy định giới hạn về số lượng vũ khí thông thường mà các nước tham gia Hiệp ước được phép sở hữu.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/tin-tuc/item/25786602-nga-ngung-tham-gia-hiep-uoc-quan-su-chau-au.html