Nga ngừng cung cấp thiết bị quân sự cho Iran

Việc Nga không vận chuyển thiết bị quân sự cho Iran đơn thuần là do nước này tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/9 cho rằng, việc Nga từ chối cung cấp thiết bị quân sự, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không S-300, cho Iran "không nên được xem như một biện pháp trừng phạt đơn phương". Nguyên nhân do nước này vẫn chủ trương phản đối mọi biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Tehran. Phát biểu trên Kênh Truyền hình Rossiya 1, ông Lavrov nêu rõ, việc Nga từ chối chuyển thiết bị quân sự cho Iran chỉ đơn thuần là sự tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đó, ngày 22/9, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký một sắc lệnh. Theo đó, chính thức cấm vận chuyển các hệ thống tên lửa phòng không S-300, xe bọc thép, máy bay tiêm kích và máy bay lên thẳng, cũng như tàu chiến cho Iran. Ông Lavrov cho biết, Nga và Trung Quốc sẽ đưa vấn đề Iran ra thảo luận tại cuộc gặp cấp Bộ trưởng Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an cùng với Đức) tại New York (Mỹ) trong tuần này./. TTXVN

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/nga-ngung-cung-cap-thiet-bi-quan-su-cho-iran/20109/155801.vov