Nga-NATO: Tổng thống Putin liên tục muốn làm ngay một điều; NATO thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của Moscow

Những ngày gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục để cập sự cần thiết phải khởi động ngay các cuộc đàm phán với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về đảm bảo an ninh cho Moscow trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bác lời kêu gọi của Nga về việc tạm dừng các loại vũ khí ở châu Âu. (Nguồn: NATO)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bác lời kêu gọi của Nga về việc tạm dừng các loại vũ khí ở châu Âu. (Nguồn: NATO)

Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto ngày 14/12, Tổng thống Putin "nhắc lại sự cần thiết phải khởi động ngay các cuộc đàm phán với Mỹ và NATO để xây dựng những bảo đảm pháp lý quốc tế cho an ninh của Nga".

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga đồng thời đề nghị NATO không mở rộng về phía Đông và triển khai vũ khí ở các quốc gia láng giềng, bao gồm cả Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày, ông Putin cũng nói rằng, Moscow muốn có các cuộc đàm phán ngay lập tức với các nước phương Tây để ngăn NATO mở rộng về phía Đông.

Thông cáo của Điện Kremlin nêu rõ: "Tổng thống Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khởi động ngay các cuộc đàm phán quốc tế nhằm đưa ra các bảo đảm pháp lý ổn định, ngăn chặn bất kỳ sự mở rộng nào của NATO về phía Đông và việc triển khai vũ khí tới các quốc gia láng giềng, chủ yếu ở Ukraine, đe dọa Nga”.

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga cũng đưa ra yêu cầu tương tự trong cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden (ngày 7/12) và trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson (ngày 13/12).

Tuy vậy, theo Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin, các nước thành viên NATO ở Đông Âu sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng không có đối thoại về đảm bảo an ninh giữa liên minh quân sự này với Nga.

Ông Kelin cũng không loại trừ việc các nước riêng rẽ trong NATO có thể thiết lập các căn cứ quân sự ở Ukraine, song nhấn mạnh, một số thành viên của liên minh quân sự này hiểu rằng điều đó là không thể chấp nhận được.

Trước đó, hãng tin Bloomberg dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên cho hay, các nước Đông Âu kịch liệt chỉ trích đề xuất đối thoại Nga-NATO liên quan Ukraine.

Bloomberg nói rằng, "sườn phía Đông" của NATO lo ngại về những nhượng bộ mà cuộc đàm phán với Nga có thể dẫn đến xét trên quan điểm về những đảm bảo chính trị và việc hạn chế quyền tự do hành động của liên minh quân sự này.

Trong một diễn biến khác, liên quan cáo buộc và lời kêu gọi của Nga về việc tạm dừng các loại vũ khí ở châu Âu, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ và cho biết, "chính Nga đã vi phạm Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) bằng cách triển khai các tên lửa hạt nhân tầm trung mới ở châu Âu".

Tuyên bố "đề xuất của Nga về lệnh tạm hoãn là không đáng tin cậy vì họ đã vi phạm lệnh cấm của NATO" ông Stoltenberg ra điều kiện: "Trừ khi Nga phá hủy tất cả các tên lửa SSC-8, vốn là những tên lửa vi phạm INF, nếu không thì thật không đáng tin cậy khi giờ đây họ đưa ra lệnh cấm đối với thứ mà họ đã triển khai".

(theo AFP, Sputnik)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-nato-tong-thong-putin-lien-tuc-muon-lam-ngay-mot-dieu-nato-thang-thung-bac-bo-cao-buoc-cua-moscow-167991.html