Nga mở tuyến vận tải biển thường xuyên tới Triều Tiên

Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường biển nối Nga và Triều Tiên đã chính thức khai thác từ ngày 18.5, bất chấp những căng thẳng ngày càng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Tàu vận chuyển hành khách và hàng hóa Man Gyong Bong

Tàu chở hành khách và hàng hóa Man Gyong Bong có một nhà hàng, hai quầy bar, phòng karaoke và phòng xông hơi. Con tàu đã thực hiện chuyến khởi hành từ cảng Rajin ở Rason, Triều Tiên vào tối 17.5 và đến thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga vào lúc 8 giờ ngày 18.5, theo TASS.

Trong chuyến đi đầu tiên, tàu Man Gyong Bong chở theo 40 hành khách và nhiều hàng hóa. Chuyến đi này đánh dấu việc mở tuyến vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường biển thường xuyên giữa Nga và Triều Tiên, theo TASS.

"Hành khách trên tàu là công dân Nga trở về từ chuyến du lịch Triều Tiên và khách du lịch Trung Quốc", ông Mikhail Khmel, Phó tổng giám đốc của Investstroytrest, công ty đồng sở hữu chiếc tàu cho biết.

Ông Khmal cho biết chuyến đi tiếp theo của tàu Man Gyong Bong sẽ khởi hành vào ngày 19.5. Công ty của ông mong muốn con tàu sẽ chở theo nhiều khách du lịch Trung Quốc - những người muốn thăm cả vùng Viễn Đông Nga và Triều Tiên trong một chuyến đi.

TASS nhấn mạnh rằng tuyến hàng hải này là bước phát triển mới trong quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Trước đây hai nước chỉ kết nối với nhau thông qua đường hàng không và đường sắt.

"Tàu du lịch quốc tế Man Gyong Bong theo hành trình Rajin - Vladivostok sẽ được điều hành bởi cả Triều Tiên và Nga. Hoạt động của tàu Man Gyong Bong sẽ đóng góp tích cực vào việc phát triển vận tải biển, hợp tác kinh tế và du lịch giữa hai nước", hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên khẳng định.

Kinh tế là trên hết

Trong vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, tên lửa Hwasong-12 của nước này đã rơi xuống gần lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, Moscow chưa có động thái nào cho thấy sẽ giảm cấp quan hệ với Bình Nhưỡng.

Dù Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hành động của Triều Tiên là "nguy hiểm" và cảnh báo rằng Nga sẽ chống lại những "đe dọa" từ Triều Tiên, nhưng nước Nga dường như đang đi ngược với tuyên bố của mình khi hợp tác ngày càng sâu rộng hơn với Bình Nhưỡng.

Lý giải việc Nga vẫn tiếp tục quan hệ kinh tế với Triều Tiên, CNN cho rằng do Moscow không hề lo lắng trước Bình Nhưỡng.

"Dù Nga quan ngại chương trình tên lửa của Triều Tiên, nhưng họ cũng coi Bình Nhưỡng như là một đòn bẩy với phương Tây, đặc biệt là Mỹ", ông Matthew Chance, phóng viên CNN thường trú tại Moscow cho biết.

"Nga không muốn Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng phản ứng của các quan chức ở Moscow với chuyện này là rất yếu vì họ thừa biết Nga không phải là mục tiêu của Bình Nhưỡng", ông Chance nói thêm.

Ái Vi (theo CNN)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-mo-tuyen-van-tai-bien-thuong-xuyen-toi-trieu-tien-63386.html