Nga mở lại đại sứ quán tại Burkina Faso sau 32 năm

Phái đoàn Nga đã đóng cửa cơ quan đại diện tại Burkina Faso vào năm 1992 và hiện Moskva đã chính thức mở lại đại sứ quán tại quốc gia Tây Phi này vào ngày 28/12.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo chính quyền quân sự Burkina Faso, Đại úy Ibrahim Traore, trong buổi lễ chào mừng tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ hai ở St Petersburg vào ngày 27/7/. (Ảnh của AFP/Getty Images)

Sau gần 32 năm đóng cửa, Nga đã chính thức mở cửa trở lại đại sứ quán tại Burkina Faso vào ngày 28/12.

Phái đoàn Nga đã đóng cửa cơ quan đại diện tại Burkina Faso vào năm 1992.

Đại sứ Nga tại Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà), ông Alexei Saltykov, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bổ nhiệm người đứng đầu sứ quán mới và ông sẽ tạm thời phụ trách sứ quán Nga tại quốc gia Tây Phi này trong thời gian quá độ.

Ông Saltykov gọi Burkina Faso là "đối tác lâu đời có mối quan hệ vững chắc và thân thiện."

Bộ Ngoại giao Burkina Faso cũng ra tuyên bố xác nhận việc Nga đã chính thức mở lại đại sứ quán tại Ouagadougou.

Kể từ khi lên nắm quyền sau các cuộc đảo chính vào tháng 9/2022, chính quyền quân sự tại Burkina Faso dần tạo khoảng cách với Pháp, đối tác truyền thống của nước này, và có xu hướng xích lại gần Nga.

Tháng 10 vừa qua, Burkina Faso đã ký thỏa thuận với Nga về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân để tăng nguồn cung năng lượng cho quốc gia vùng Sahel, nơi vẫn còn hơn 75% dân số sống trong cảnh không có điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nga-mo-lai-dai-su-quan-tai-burkina-faso-sau-32-nam-post918199.vnp