Nga: Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì bị dọa nổ tung

(GD&TĐ) – Một chiếc máy bay Yak-42 đi từ thủ đô Moscow đến Grozny của Chechen đã phải hạ cánh ở Volgograd sau khi nhận được thông tin về một quả bom đang được cài trên máy bay – Hãng tin Nga Itar-Tass cho biết hôm qua (3.10).

Một chiếc máy bay Yak-42 (ảnh: Minh họa) Chiếc máy bay chở 73 hành khách cất cánh từ sân bay Vnukovo Moscow vào lúc 4:15 chiều (giờ địa phương) ngày 3.10 và đã nhận được một cuộc điện thoại vô danh đe dọa rằng chiếc máy bay có thể nổ vài phút sau đó. “Hiện tại, cảnh sát đang điều tra chiếc máy bay và hành khách” một phát ngôn viên của cơ quan hàng không Nga tên là Serge Izvolsky cho hay. Tất cả hành khách trên chiếc máy bay, bao gồm 6 trẻ em, đã được đưa về khách sạn của sân bay, thống đốc khu vực Volgograd Anatoly Brovko – người đứng đầu ủy ban chống khủng bố - nói với báo giới: “Tôi đã gặp các hành khách và cố gắng giúp họ trấn tĩnh… tất cả đã được phục vụ đồ ăn nóng và đồ uống”. Theo phát ngôn viên của cơ quan hàng không Nga, sau điều tra, chiếc máy bay đã tiếp tục chuyến bay của mình. Cẩm Nhung (Theo Xinhua)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2767/201010/Nga-May-bay-ha-canh-khan-cap-vi-bi-doa-no-tung-1934408/