Nga huấn luyện phi công sử dụng 'bom thông minh' trong vùng chiến sự

Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga sẽ bắt đầu đào tạo hàng loạt phi công cách sử dụng bom gắn module lên kế hoạch và điều chỉnh phổ quát trong vùng triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Bom FAB-500. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik (Nga), module lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát được gắn vào một quả bom trên không, biến nó thành một loại đạn dẫn đường. Module này có cánh gấp, bánh lái, cũng như hệ thống điều khiển tự động hướng đạn tới mục tiêu. Với sự hỗ trợ của thiết bị này, bom lượn FAB-500 thông thường sẽ có độ chính xác rất cao. Hiện tại, các loại bom nặng 250, 500 và 1.500 kg được trang bị các module này thường được triển khai từ máy bay ném bom tiền tuyến Su-34.

“Gần đây, một trong những trung tâm huấn luyện của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhận được lô máy bay ném bom Su-34, sẽ được sử dụng để huấn luyện hàng loạt phi công sử dụng bom dẫn đường. Điều này sẽ giúp nhiều phi công biết cách sử dụng các loại đạn và số lần tấn công bằng bom thông minh trong khu vực chiến sự nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine cũng sẽ tăng lên”, nguồn tin cho biết.

Nguồn tin lưu ý rằng các cuộc thử nghiệm chiến đấu của bom với các module điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát trong khu vực chiến sự đã chứng minh hiệu quả cao của các loại đạn này – như chi phí thấp, chúng giúp loại bỏ các mục tiêu quân sự Ukraine trong quá trình tiếp xúc với độ chính xác cao. Mục tiêu điển hình của các cuộc tấn công bằng bom thông minh là nơi tập trung quân địch, công sự và sở chỉ huy.

Theo kênh Telegram của Fighterbomber, Su-34 đang được tinh chỉnh với phần mềm cho phép tấn công bằng bom dẫn đường ở mọi loại hình cơ động.

Trong khi đó, máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt nước và trên không cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết dù đơn giản và phức tạp. Phi hành đoàn của máy bay gồm 2 người và máy bay có thể mang theo tới 8 tấn vũ khí.

Phiên bản cập nhật của Su-34 đã được trang bị vũ khí mới. Hệ thống điện tử hàng không của loại máy bay này đã được cải tiến, khả năng trinh sát, dẫn đường và nhắm mục tiêu cũng đã được nâng cao.

Bom dẫn đường, hay đạn dẫn đường chính xác, là loại vũ khí kết hợp độ chính xác của tên lửa với sức mạnh hủy diệt của bom. Những quả bom này được trang bị hệ thống dẫn đường cho phép định hướng chính xác mục tiêu, giảm nguy cơ thiệt hại và tăng cường hiệu quả trong các hoạt động quân sự.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/nga-huan-luyen-phi-cong-su-dung-bom-thong-minh-trong-vung-chien-su-20231201161341823.htm