Nga hoài nghi tương lai của cuộc điều tra vũ khí hóa học ở Syria

Nga sẽ quyết định có ủng hộ việc gia hạn nhiệm vụ điều tra vũ khí hóa học hay không sau khi các điều tra viên trình bản báo cáo tiếp theo lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Điều trị cho một trẻ em Syria bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học tại bệnh viện ở Idlib, ngày 4/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 13/10, Nga đã bày tỏ hoài nghi đối với công việc và tương lai của một cuộc điều tra nhằm xác định ai phải chịu trách nhiệm trong các vụ ở Syria.

Bên cạnh đó, Moskva cũng cho biết sẽ quyết định có ủng hộ việc gia hạn nhiệm vụ này hay không sau khi các điều tra viên trình bản báo cáo tiếp theo lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Vụ trưởng Vụ phi hạt nhân và kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov cho biết có những "vấn đề nghiêm trọng" đối với công việc của cuộc điều tra này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Liên hợp quốc, ông Ulyanov nói: "Để đánh giá xem liệu có đáng gia hạn nhiệm vụ này hay không, chúng tôi cần xem bảo báo cáo được công bố vào ngày 26/10 và đánh giá nó."

Cuộc điều tra của Liên hợp quốc và Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), còn được gọi là Cơ chế điều tra chung (JIM), được thành lập bởi 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong năm 2015 và được gia hạn thêm một năm nữa vào năm 2016. Nhiệm vụ của JIM sẽ kết thúc vào giữa tháng 11 năm nay./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-hoai-nghi-tuong-lai-cua-cuoc-dieu-tra-vu-khi-hoa-hoc-o-syria/470743.vnp