Nga giành thêm ưu thế ở Donbass, NATO muốn Ukraine huy động thêm quân

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giải phóng làng Tonenkoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nơi chứng kiến giao tranh dữ dội trong vài tuần qua.

Theo hãng tin RT, làng Tonenkoye là một phần của tuyến Orlovka - Tonenkoye - Berdychi ở phía tây bắc thành phố Avdiivka, nơi Nga tuyên bố nắm quyền kiểm soát vào giữa tháng 2. Hôm 21/3, Nga ước tính trong khoảng 24 giờ, các lực lượng Ukraine đã mất hơn 320 binh sĩ, 1 xe tăng, 4 xe bọc thép, và 7 phương tiện khác.

Đầu tuần này, quân đội Nga cho biết đã giải phóng Orlovka, cắt đôi phòng tuyến một cách hiệu quả và làm gián đoạn liên lạc của Ukraine ở hướng Tonenkoye và Berdychi. Hiện tại, Berdychi tiếp tục chứng kiến các trận giao tranh ác liệt.

Binh sĩ Nga hoạt động ở Avdiivka. Ảnh: Reuters

Trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã thiết lập các vị trí phòng thủ ổn định dọc theo phòng tuyến Orlovka – Tonenkoye - Berdychi sau khi Avdiivka bị thất thủ. Việc phòng thủ chủ yếu dựa vào hệ thống ao hồ, kênh rạch trải dài dọc theo 3 làng.

Tuy nhiên, tình hình dọc tuyến đã nhanh chóng leo thang, khi quân đội Ukraine tích cực điều quân dự bị vào khu vực, tìm cách ổn định tiền tuyến. Theo Nga, Kiev mất khoảng 400 binh sĩ/ngày trong khu vực sau nhiều lần tổ chức phản công bất thành.

Tuyến Orlovka - Tonenkoye - Berdychi còn là nơi chứng kiến lần đầu tiên xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp tham gia giao tranh trong xung đột ở Ukraine.

NATO muốn Ukraine huy động thêm quân

Hôm 21/3, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, cho hay Kiev cần huy động thêm quân để bù đắp tổn thất trong quá trình xung đột với Nga.

“Các bạn không chỉ cần lựu đạn, xe tăng, và xe bọc thép mới, mà cần cả những binh lính mới bởi có nhiều binh sĩ đã tử vong và bị thương”, ông Bauer nói.

Cũng theo ông, phương Tây có thể cung cấp tài chính và đạn dược, còn Ukraine phải huy động nhân lực.

Chính phủ Kiev chính thức thừa nhận có 31.000 binh sĩ thiệt mạng trong 2 năm xung đột với Nga. Con số này thấp hơn rất nhiều so với dữ liệu mà Nga đưa ra. Theo truyền thông phương Tây, các đơn vị ở tiền tuyến của Ukraine chỉ hoạt động với 1/3 sức mạnh tính đến đầu tháng 2.

Đã có cuộc thảo luận ở Kiev vào tháng 12/2023 về việc huy động 500.000 lính nghĩa vụ mới để bổ sung cho tiền tuyến, và thành lập các lữ đoàn mới. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết không cần huy động quá nhiều người.

Ngoài ra, ông Bauer thừa nhận phản ứng của NATO đối với xung đột ở Ukraine còn thiếu về mặt sản xuất vũ khí và đạn dược.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-gianh-them-uu-the-o-donbass-nato-muon-ukraine-huy-dong-them-quan-2262364.html