Nga gặp thế tiến thoái lưỡng nan trước yêu cầu mới của Ấn Độ

Yêu cầu mới của Ấn Độ liên quan đến tăng sản lượng dầu thô xuất khẩu đang khiến Nga cảm thấy khó xử.

Nga đang bị kẹt một khoản tiền lớn tại quốc gia Nam Á do không thể chuyển đổi từ đồng rupee sang tiền tệ thông dụng thì lại nhận được yêu cầu mới của Ấn Độ, điều này thực sự "làm khó" Moskva.

Theo ghi nhận, lượng dầu thô Nga cung cấp cho Ấn Độ đã suy giảm do phát sinh tranh chấp giữa hai bên về thanh toán, nhưng điều này không ngăn cản yêu cầu mới từ New Delhi.

Nhiên liệu hóa thạch xuất xứ từ Nga hiện tại đã trở nên “an toàn” và được ưa chuộng nhất trên toàn thế giới. Nguyên nhân là bởi gần đây giá dầu thô trên thị trường toàn cầu đã sụt giảm mạnh, và dầu của Nga Nga giảm giá xuống dưới mức trần mà G7 áp đặt.

Điều này làm cho thương hiệu dầu Urals nổi tiếng của Nga không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn là mặt hàng có thể mua với bất kỳ số lượng nào, bởi không cần quan tâm đến lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây.

Công ty tư vấn ZeroHedge trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết, các nhà nhập khẩu tại New Delhi đang quan tâm đến việc tăng nguồn cung nguyên liệu thô từ Nga trong bối cảnh giá giảm.

Giá dầu Urals được xuất khẩu từ cảng Primorsk nằm tại khu vực Biển Baltic của Nga đã giảm xuống còn 56,15 USD/thùng, trong khi tại cảng Novorossiysk bên bờ Biển Đen, giá giảm xuống còn 56,55 USD cho khối lượng tham chiếu.

Thực tế trên đã làm bùng lên sự quan tâm sâu sắc từ ngành năng lượng của quốc gia Nam Á, thậm chí lớn đến mức chính phủ Ấn Độ sẽ cho phép một số tàu chở nguyên liệu thô từng bị cấm vì quá cũ nát vào cảng của mình và cho phép dỡ hàng.

Trước đây New Delhi thậm chí từ chối nói về vấn đề này vì ngại vấn đề môi trường cũng như sức ép từ phương Tây, nhưng giờ đây họ đã trở nên linh hoạt hơn trước rất nhiều.

Nhưng chỉ mong muốn của khách hàng thôi là chưa đủ để thúc đẩy hợp tác năng lượng giữa Nga và Ấn Độ phát triển. Hiện tại có vấn đề lớn trong việc thanh toán khối lượng dầu thô Moskva đã cung cấp cho quốc gia Nam Á này.

Việc thanh toán bằng đồng rupee khó chuyển đổi sẽ tạo ra một vấn đề nan giải đối với nhà cung cấp và mang lại lợi ích cho người mua. Bên cạnh đó, giá dầu thô giảm khiến việc hợp tác với Ấn Độ hoàn toàn không có lãi.

Trong trường hợp này, các nhà cung cấp Nga đang ở thế tiến thoái lưỡng nan khi phải đưa ra lựa chọn có đáp ứng đòi hỏi tăng sản lượng xuất khẩu cho đối tác hay không, nhưng rất có thể họ buộc phải thực hiện bước đi mang tính chiến lược và lâu dài.

Nga không muốn đánh mất một thị trường đầy hứa hẹn, đồng thời cố gắng duy trì lợi ích của riêng mình, do vậy nhiều khả năng Moskva sẽ chấp nhận tăng lượng dầu thô bán cho New Delhi theo đúng yêu cầu từ đối tác.

Các nhà phân tích đưa ra nhận xét, rõ ràng là thị trường không ổn định và chìm trong biến động - mọi thứ có thể thay đổi vào ngày mai, đặc biệt là khi báo giá nguyên liệu thô đang dần tăng lên.

Mặc dù vậy, vấn đề mất cân bằng trong quan hệ năng lượng giữa Nga và Ấn Độ, khi một bên nhận được nhiều hơn bên kia về mọi mặt vẫn chưa thực sự biến mất, hai bên sẽ phải thật nỗ lực để xóa nhòa khoảng cách này.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-gap-the-tien-thoai-luong-nan-truoc-yeu-cau-moi-cua-an-do-post560941.antd