Nga dùng mạng neural nhân tạo để phát hiện vũ khí Ukraine trên chiến trường

Quân đội Nga hiện đang sử dụng nhiều loại máy bay không người lái (UAV) cho các mục đích khác nhau, trong đó có nhiệm vụ quan sát và tấn công chính xác. UAV Nga hiện có thêm một công cụ mới rất lợi hại là mạng neural nhân tạo giúp nó phát hiện vũ khí Ukraine.

Công ty Hardberry-Rusfactor của Nga đã phát triển một mạng neural đa mục đích cho tất cả các UAV, giúp nhận diện các vũ khí thiết bị Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga.

Lính Nga và UAV của Nga. Ảnh: Sputnik.

Tổng giám đốc công ty này, Alexey German nói: "Chúng tôi đã tạo ra một phần mềm mang tên NAKA - một mạng neural có thể nhận diện các vật thể nhất định, bao gồm vũ khí khí tài đối phương".

Đặc biệt, ông German nhấn mạnh, mạng neural này có khả năng dò tìm chính xác các vũ khí khí tài do phương Tây viện trợ cho Ukraine, như xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley.

Theo Tổng giám đốc hãng Hardberry-Rusfactor, phần mềm của mạng này được gắn trên thiết bị tiếp nhận video từ các UAV Nga được trang bị camera đặc biệt.

Ông German nêu thí dụ: "Một UAV truyền một video thích hợp tới bộ điều khiển của trắc thủ UAV. Tại đó, NAKA đánh dấu một khu vực lãnh thổ cụ thể bằng màu xanh và viết: Đây là xe tăng Leopard (hoặc xe thiết giáp Bradley) với độ chính xác 85%". Ông cho biết thêm, mạng này có thể xác định được thêm vị trí của các xe này.

Lãnh đạo công ty Hardberry-Rusfactor không loại trừ khả năng sử dụng NAKA trong thời bình, ví dụ như gắn trên UAV nông nghiệp để tìm kiếm các động vật bị mắc kẹt.

Trong xung đột Ukraine, quân đội Nga sử dụng UAV để tấn công nhiều vũ khí khí tài của Ukraine như lựu pháo, xe thiết giáp, hệ thống rocket đa nòng cũng như các chốt quan sát và sở chỉ huy của đối phương.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-dung-mang-neural-nhan-tao-de-phat-hien-vu-khi-ukraine-tren-chien-truong-post1076835.vov