Nga dừng bán tên lửa S-300 cho Syria?

Mạng tin "Ynetnews" của Israel ngày 26/5 dẫn nguồn một quan chức cấp cao của Nga cho biết Moscow sẽ không thực hiện một thỏa thuận bán hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-300 cho Syria vì lo ngại loại vũ khí này có thể rơi vào tay kẻ xấu và được sử dụng để tấn công máy bay dân sự tại sân bay chính của Tel Aviv.

Mạng tin "Ynetnews" của Israel ngày 26/5 dẫn nguồn một quan chức cấp cao của Nga cho biết Moscow sẽ không thực hiện một thỏa thuận bán hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-300 cho Syria vì lo ngại loại vũ khí này có thể rơi vào tay kẻ xấu và được sử dụng để tấn công máy bay dân sự tại sân bay chính của Tel Aviv.

Tên lửa S-300 trong cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus mang tên " "West-2009" tại Volka (Belarus ) ngày 24-9-2009. Ảnh: AFP-TTXVN.

Thông tin trên được quan chức Nga tiết lộ với tờ "The Sunday Times" của Anh. Đổi lại, ông cho biết, Nga yêu cầu Israel không tiến hành các cuộc không kích mới vào lãnh thổ Syria.

TTXVN/Tin tức

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nga-dung-ban-ten-lua-s300-cho-syria-20130526140936601.htm