Nga đưa máy bay từ thời Liên Xô vào tuần tra ở Biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/12 công bố đoạn video máy bay ném bom chống ngầm Be-12 và phi đội trực thăng vận tải chiến đấu Ka-29 thực hành bay tuần tra trên Biển Đen.

"Để nâng cao kỹ năng tác chiến trong việc tấn công các mục tiêu hải quân cỡ nhỏ và tốc độ cao của đối phương, máy bay Be-12 đã tiến hành ném bom vào mục tiêu mô phỏng, trong khi phi hành đoàn trực thăng Ka-29 bắn súng máy hạng nặng vào các mục tiêu quân sự đang di chuyển ở Biển Đen", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các phi công thuộc Hạm đội Biển Đen đang tăng cường tìm kiếm các tàu không người lái và tàu cao tốc của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các ngư lôi có thể gây ra mối đe dọa cho hoạt động hàng hải dân sự. Các chuyến bay được thực hiện ở độ cao tiêu chuẩn và độ cao thấp.

Be-12 là một loại máy bay tuần tra trên biển kiêm ném bom chống tàu ngầm, được sản xuất bởi Cục thiết kế Beriev (Liên Xô) từ những năm 1950. Máy bay thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 10/1960.

Máy bay có cấu tạo cánh giống hình cánh chim hải âu và đuôi có dạng ba nhánh (phần đuôi kéo dài ra, có 2 cánh đuôi xếp thẳng đứng,đối xứng). Kết cấu trên giúp Be-12 có thể bay lượn dễ dàng đặc biệt là trong điều kiện hoạt động trên biển.

Be-12 có trọng lượng rỗng 24 tấn, chiều dài 30,11 m; sải cánh 29,84 m và chiều cao 7,94 m. Được trang bị 2 động cơ cánh quạt Ivchenko Progress AI-20D (5.180 mã lực/chiếc) cho phép máy bay bay với vận tốc 530 km/h, tầm bay 3.300 km và trần bay 8.000 m.

Về trang bị vũ khí, Be-12 có khả năng mang từ 3-4 tấn bom và ngư lôi để tấn công tàu ngầm đối phương. Trong đó, ngư lôi AT-1 450mm có khối lượng 560 kg, lắp đầu đạn thuốc nổ mạnh 70-160 kg, tầm bắn 5.000 m và ngư lôi AT-2 533mm có khối lượng 1.050 kg, lắp đầu đạn 80-150 kg, tầm bắn 7.000m.

Quỳnh Như

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-dua-may-bay-tu-thoi-lien-xo-vao-tuan-tra-o-bien-den-post1599234.tpo