Nga dự tính gì khi diễn tập lớn với 5.000 quân dù

Ngày 30/9, RIA Novosti đưa tin, BQP Nga dự định tiến hành một cuộc diễn tập đổ bộ đường không lớn, với 5.000 quân dù, hành binh vượt khoảng cách hơn 2.000 km vào tháng 10 năm 2017.

Quân dù Nga huấn luyện chiến đấu.

Để đổ bộ số lượng lớn quân dù, kế hoạch này sẽ sử dụng đồng thời khoảng 30 máy bay vận tải thuộc Không quân (BTA) liên tục chở quân với tần suất bay và lực lượng hỗ trợ rất lớn.

Các thành phần tác chiến sẽ nhảy dù xuống các khu vực được chỉ định. Một động thái khác cũng vừa diễn ra, ngày 4 tháng 10. Tiểu đoàn nhảy dù thuộc đơn vị tấn công đường không Ussuriysk cũng đã đưa thiết bị quân sự của tiểu đoàn là các xe chiến đấu BMD-2 và BTR-D trang bị nặng thực "nhảy" xuống mục tiêu cùng quân dù (VDV).

Hơn 40 bộ dù tải nặng (PBS), là hệ thống mái vòm dù đa năng (ISS), đã được lắp đặt hoàn thiện.

Các đơn vị dù đóng tại Primorye được trang bị không chỉ các phương tiện chiến đấu hiện đại, hệ thống hỏa lực mạnh mẽ mà còn có các thiết bị kỹ thuật hiện đại số hóa, về trinh sát, điều khiển và thông tin liên lạc "Strelets" để có thể nhảy dù bất thần xuống phía sau đối phương.

Xe chiến đấu BMD-2 vào vùng chiến có pháo tự động 30mm, hai khẩu súng máy 7,62mm và vũ khí chống tăng hiện đại. Những chiếc xe chiến đấu này trang bị một bộ ổn định vũ khí tiên tiến cũng như các phương tiện liên lạc và kiểm soát hiện đại.

Điều đáng nói là máy bay không người lái trinh sát "tiền trạm" và đặc nhiệm sẽ sớm cho chỉ huy chiến dịch biết tình trạng mặt đất, trước khi đổ quân, theo thời gian thực, bảo đảm đổ quân chắc chắn, tác chiến tức thì.

Theo Tư lệnh quân dù Nga, tác chiến trên vùng đất xa hậu phương, nếu đối phương có không quân tới đánh phá đội hình, thì lực lượng phòng không của dù, có các súng máy bắn nhanh, tên lửa phòng không nhân vác vai Verba hệ mới nhất chống trả hiệu quả, cả máy bay phán lực, ném bom, trực thăng, che đầu đội hình tiến công dù.

Quân dù Nga huấn luyện chiến đấu.

Bài toán lớn

Chỉ huy nhóm diễu binh máy bay hạng nặng của Nga, dịp kỷ niệm Chiến thắng phát xít năm 2016 từng tiết lộ, Quân đội Nga muốn có đội máy bay vận tải, chở quân hùng hậu, đủ năng lực chỉ trong vài giờ, có thể chuyển vài ngàn binh sĩ tới bất cứ điểm nào trên thế giới! Cố nhiên là để bảo vệ lợi ích của Nga.

Nước Nga rộng lớn, trải dài từ đông sang tây qua nhiều vùng khí hậu phức tạp. Nga cần bảo vệ lợi ích Bắc Cực, Viễn Đông, sườn Tây Nam, giáp với vùng Vịnh Péc - xích, khu vực đang có chiến sự tại Sirya.

Nhưng khu vực Biển Đen, vùng hải ngoại Kaliningrad, biên giới giáp các nước CH vùng Bantich, Ba Lan…áp sát thuộc NATO cũng luôn nóng. Cần có quân dù mạnh, triển khai nhanh, số lượng lớn là yêu cầu trước mắt.

Những tiến bộ về khoa học công nghệ quân sự Nga, những năm gần đây cho thấy, nhiều vũ khí trang bị được áp dụng cho quân dù. Từ loại dù mới D10, dù lượn chính xác, dù thả ở độ cao lớn… cùng hàng loạt các thiết bị cơ giới trinh sát, hỏa lực, đã tăng đáng kể sức đột kích cho quân dù khi chạm đất.

Theo ông Aleksander Klyuzhev - Giám đốc hãng sản xuất xe bọc thép Kurganmashzavod, từ nay đến hết năm 2025, Nga sẽ thay thế hoàn toàn các phương tiện bọc thép cũ của lính dù bằng những xe đổ bộ đường không thế hệ mới nhất là BMD-4M Sadovnitsa và BTR-DM Rakushka.

Thượng tướng Vladimir Shamanov, Tư lệnh lực lượng đổ bộ đường không Nga cho biết, trong kế hoạch tái trang bị của mình, dự kiến đến năm 2025, binh chủng này sẽ tiếp nhận vào biên chế hơn 1.500 xe chiến đấu BMD-4M, hơn 2.500 xe bọc thép BTR-DM.

Năm 2016, một số đơn vị thuộc Lực lượng đổ bộ đường không Nga sẽ chuyển sang sử dụng các xe bọc thép Rakushka. Lực lượng lính dù Nga dự kiến tiếp nhận ngay trong năm nay hơn 200 xe bọc thép, trong đó 140 xe BMD-4M Sadovnitsa và 90 xe bọc thép BTR-DM Rakushka.

Những cuộc diễn tập đổ bộ đường không với quân đội Secbi, các nước CH trong liên minh trong 3 năm qua, với trực thăng và pháo binh diện địa, cho thấy tính toán của các nhà quân sự Nga luôn chú trọng "năng lực thực binh" của lực lương quân dù DVD.

Ngày 15- 9 vừa qua lực lượng đổ bộ đường không nước này thực hành tình huống đổ bộ tấn công các nhóm khủng bố trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad 2017, Sputnik ngày 17/9 đưa tin. Zapad 2017 lính dù Nga thực hiện kỹ năng thả 10 xe thiết giáp hạng nhẹ xuống một chiến trường giả định ở khu vực biên giới giáp Belarus.

Quân dù Nga huấn luyện chiến đấu.

Còn trở ngại

Chỉ huy trưởng không quân Nga (BTA), Trung tướng Vladimir Benediktov, trong tuần qua, họp với nhà máy sản xuất máy bay Urousanovsk Aviastar-SP, đã nói về nhu cầu BTA, cần tổng cộng 150-200 máy bay Il-76 mới.

Mặc đầu Nga hiện có hàng trăm máy bay vận tải hạng nặng, nhưng khối lượng lớn các nhiệm vụ: "… là rất cao, các cuộc diễn tập tiến công đột kích cao gấp 1,5 lần so với thời kỳ Xô Viết."

Đặc biệt cần loại máy bay Il-76 mới, vì nó ưu việt hơn 25 đến 30% về tính năng chuyên chở so với một đơn vị máy bay vận tải cơ bản.

Trong diễn tập, VDV có thiết bị "Dome" thực hiện thả dù từ độ cao khoảng 1.500 mét từ máy bay IL-76 với việc sử dụng các mục đích đặc biệt hệ thống dù "Arbalet-2".

Dome như một vòm chứa những trang bị thiết yếu, bao gồm năng lượng, thức ăn, y tế, vũ khí… bảo đảm cho nhóm quân dù tiếp đất trên Bắc Cực, hoặc vùng đài nguyên hoang dã có ngay cuộc sống thường ngày, an sinh bảo đảm.

Các hệ thống dù đặc biệt như Arbalet-1 và Arbalet-2, đã được sử dụng thành công trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là ở Bắc Cực và núi Elbrus, có khả năng mang được 150 kg. Hàng hóa có thể được thả từ các máy bay đang bay với vận tốc lên đến 400 km/giờ. Tại Bắc Cực lính dù được đào tạo đa năng để vượt qua những trở ngại trong điều kiện khắc nghiệt.

Nhưng trên thực tế số lượng các thiết bị này còn ít, do kinh phí hạn hẹp.

Còn nhớ vào thời điểm này cách đây hơn 1 năm, sư đoàn dù số 106 Nga đã tiến hành cuộc tập luyện đổ bộ đường không quy mô lớn từ Ryazan đến sông Oka. Đỉnh điểm là cuộc đổ bộ bằng máy bay vận tải Il-76 vào ngày 26.9 với 500 binh sĩ cùng 10 xe bọc thép BMD-2 và BTR-D.

Trước khi đến sân bay để lên máy bay, lực lượng dù này đã hành quân 200 km. Cự ly di chuyển của máy bay trong diễn tập đổ bộ vẫn chỉ dưới 40km.

Như đã nói phần đầu, lần diễn tập này Nga có tới 5000 binh sĩ "nhảy", đây chưa phải là lực lượng diễn tập nhảy dù đông nhất, nhưng đổ bộ ở khoảng cách xa 2.000km thì sự kiến này đáng chú ý. Trong đó có lực lượng máy bay bảo đảm và các thành phần phối hợp. Khó khăn lớn nhất vẫn là nguồn lực.

Quân dù Nga huấn luyện chiến đấu.

Truyền thống đổ bộ bất thần, tác chiến nhanh, hiệu quả của quân đội Nga, gắn liền với sức tấn công mạnh mẽ của lực lượng dù. Luôn mở đầu bằng lực lượng dù, ra đòn trước đối phương bằng lực lượng dù.

Đích thân Tổng thống Nga Putin ngày 02/8/2017, trong Ngày truyền thống DVD đã có điện chúc:

"Hôm nay chúng ta tôn vinh những con người mạnh mẽ, dũng cảm — những người nghe theo tiếng gọi trái tim đã chọn cho mình công việc khó khăn nhưng đầy trách nhiệm và vinh quang, phục vụ trong VDV. Những người đề cao trên hết nguyên tắc tình nghĩa chiến đấu và cùng với đồng nghiệp sẵn sàng mọi lúc bảo vệ Tổ quốc."

Vinh dự nhưng trách nhiệm nặng nề, cuộc diễn tập 5.000 binh sĩ lực lượng dù Nga sẽ diễn ra, còn nhiều suy đoán về động thái rầm rộ và "viễn chinh" này.

Theo Thời đại

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nga-du-tinh-gi-khi-dien-tap-lon-voi-5000-quan-du-238218/