Nga định đưa tên lửa Iskander đến Kaliningrad đáp trả NATO

Nga có thể sẽ triển khai thêm lực lượng gồm hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M đến Kaliningrad nhằm đáp lại việc NATO điều thêm quân đến Ba Lan.

Xe phóng cùng tên lửa Iskander của Nga

Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Duma Quốc gia Nga Vladimir Shamanov khẳng định rằng Nga gần như chắc chắn sẽ đáp trả việc phương Tây tăng cường quân sự tại biên giới phía tây nước này, theo đài RT ngày 13.10.

Kế hoạch bao gồm tăng quân số cùng với đó là đưa các trung đoàn tên lửa đạn đạo Iskander-M đến Kaliningrad, vùng lãnh thổ Nga nằm lọt giữa các nước NATO. Tuyên bố của ông Shamanov xuất hiện sau thông tin Mỹ gần đây âm thầm điều một lữ đoàn cơ giới sang Ba Lan nhằm gia tăng sức mạnh quân sự tại các nước Đông Âu thuộc NATO lên mức sư đoàn cơ giới.

Phía NATO và Ba Lan bác bỏ tuyên bố của Nga đồng thời nhấn mạnh hoạt động của khối này là cân xứng và hoàn toàn phù hợp với những cam kết quốc tế.

Nga và NATO gần đây liên tục tố cáo nhau gây gia tăng căng thẳng trong khu vực. Moscow cho rằng NATO và đồng minh liên tiếp tập trận quân sự và điều quân đến sát biên giới Nga, lấy cớ đề phòng mối đe dọa.

Trong khi đó, NATO cũng cáo buộc Nga có mưu đồ khi tiến hành cuộc tập trận Zapad-2017 với Belarus hồi giữa tháng 9 với hơn 100.000 quân và lợi dụng để diễn tập xâm lược các nước Đông Âu. Moscow phủ nhận điều này, đồng thời giải thích chỉ có chưa đầy 13.000 lính tham gia tập trận và hoạt động diễn ra minh bạch khi có nhiều quan sát viên quốc tế tham dự.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-dinh-dua-ten-lua-iskander-den-kaliningrad-dap-tra-nato-890084.html