Nga diễn tập phóng tên lửa hạt nhân R-29RMU Sineva trong 'đòn trả đũa hủy diệt'

Quân đội Nga vừa diễn tập đáp trả hạt nhân để hủy diệt kẻ thù, trong số các vũ khí đã phóng có tên lửa hạt nhân R-29RMU Sineva trang bị trên lớp tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Delta IV.

"Cuộc diễn tập với các đơn vị và phương tiện chiến đấu trên mặt đất, trên biển và trên không của lực lượng răn đe hạt nhân được triển khai dưới sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Vladimir Putin", Điện Kremlin ngày 25/10 thông báo.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày công bố video phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars từ thao trường Kura ở Kamchatka.

Cùng với đó là tên lửa đạn đạo R-29RMU Sineva phóng từ tàu ngầm hạt nhân Tula lớp Delta IV và oanh tạc cơ Tu-95MS xuất kích để khai hỏa tên lửa hành trình.

Truyền hình nhà nước Nga cho thấy cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Putin trước khi ra lệnh khai hỏa tên lửa trong cuộc diễn tập.

Ông Sergei Shoigu nhấn mạnh cuộc diễn tập được tiến hành nhằm "tung đòn tấn công hạt nhân quy mô lớn của lực lượng chiến lược để đáp trả cuộc tập kích hạt nhân của kẻ thù".

Theo học thuyết hạt nhân của Nga, đòn đáp trả được tiến hành khi phát hiện đối phương khai hỏa vũ khí hạt nhân nhắm vào Nga, hoặc sử dụng vũ khí thông thường đe dọa đến sự tồn vong của nước này.

Trong đòn đáp trả, các loại tên lửa hạt nhân sẽ được khai hỏa nhằm vào những mục tiêu đã định sẵn, hủy diệt kẻ thù.

Giới chức Nga cho biết cuộc diễn tập nhằm "kiểm tra mức độ sẵn sàng của các cơ quan chỉ huy và kiểm soát quân sự".

Cuộc diễn tập hạt nhân được tổ chức vài giờ sau khi Hội đồng Liên bang Nga phê chuẩn hủy bỏ hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân.

Với khả năng mang tối đa 10 đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ từ 150-500 kT, tên lửa R-29RMU Sineva là một trong những loại vũ khí có sức hủy diệt nhất thế giới.

Được biết tên lửa đạn đạo R-29RMU Sineva đang là vũ khí của các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Delta IV.

R-29RMU Sineva thuộc loại tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng 3 giai đoạn.

Loại tên lửa này có chiều dài 14,8 m, đường kính 1,9 m và trọng lượng 40 tấn.

Tên lửa được đưa vào phục vụ trong hải quân Nga từ năm 2007.

R-29RMU Sineva có thể mang theo 4-10 đầu đạn hạt nhân.

Tầm bắn từ 8.300-12.000 km tùy thuộc vào tải trọng đầu đạn, độ sai số mục tiêu 350 m.

Tên lửa được dẫn hướng đến mục tiêu bằng quán tính và hệ thống định vị vệ tinh GLONASS của Nga.

Mỗi tàu ngầm Delta III/IV có thể mang theo tối đa 16 tên lửa Sineva.

Với sức công phá khủng khiếp, 160 đầu đạn hạt nhân đủ để san phẳng cả một quốc gia.

Tính đến năm 2016, có tổng cộng 6 tàu ngầm lớp Delta IV được trang bị tên lửa đạn đạo đã được biên chế trong Hải quân Nga.

Theo kế hoạch, các tàu ngầm lớp Delta IV sẽ hoạt động trong hải quân Nga ít nhất đến năm 2030.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-dien-tap-phong-ten-lua-hat-nhan-r-29rmu-sineva-trong-don-tra-dua-huy-diet-post556276.antd