Nga đẩy mạnh đà tiến, Ukraine mất loạt khí tài triệu đô, đối diện khó khăn ở tiền tuyến

Máy bay chiến đấu và pháo binh Nga đã tấn công các nhà máy sản xuất nhiên liệu cho tên lửa, kho nhiên liệu và thiết bị quân sự của Ukraine.

Thêm một xe tăng Abrams của Mỹ bị hỏa lực Nga phá hủy ở Ukraine

Ngày 7/5, SF thông tin, Bô Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng hàng không, tên lửa và pháo binh của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tấn công nhà máy sản xuất nhiên liệu tên lửa, kho nhiên liệu và thiết bị quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Hệ thống phòng không Nga cũng đã bắn hạ 32 máy bay không người lái, 7 tên lửa dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và 7 tên lửa Vampire do Cộng hòa Séc sản xuất.

Quân đội Nga tiếp tục cải thiện tình hình và chiếm được nhiều vị trí thuận lợi hơn. Các đơn vị của Nhóm Zapad phá hủy một xe tăng Leopard, Nhóm Trung tâm phá hủy 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley và một xe tăng Abrams.

Đây là chiếc xe tăng Abrams thứ 8 của Mỹ mà Lực lượng Vũ trang Ukraine bị mất và đã được xác nhận qua đoạn video. Chiếc xe tăng bị tấn công kết hợp bởi máy bay không người lái FPV và Lancet.

M1A1 Abrams là phiên bản nâng cấp từ loại xe tăng chủ lực M1 Abrams do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất năm 1985 và được đưa vào biên chế của quân đội Mỹ năm 1986.

Theo Military, M1A1 Abrams có trọng lượng 57 tấn, chiều dài tổng thể bao gồm cả pháo là 9,83 m, chiều rộng 3,66 m và chiều cao 2,44 m.

M1A1 Abrams sử dụng động cơ tuabin khí AGT1500 của Avco Lycoming với công suất lên đến 1.500 mã lực, cho phép di chuyển với vận tốc tối đa 67km/h, tầm hoạt động 465 km. M1A1 Abrams có thể tăng tốc từ 0 lên 32km/h chỉ trong vòng 7 giây.

Xe tăng Abrams bị hỏa lực Nga phá hủy.

Nhiều vụ nổ xảy ra ở Sumy và Kharkiv

Tên lửa Nga tiếp tục tấn công các cơ sở quân sự và công nghiệp hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine trên tiền tuyến. Trong đêm 6/5, Nga đã triển khai một loạt vụ tấn công ở khu vực biên giới Sumy và Kharkiv. Các vụ nổ cũng xảy ra ở khu vực Dnepropetrovsk và các khu vực phía Tây của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng).

Chính quyền Ukraine xác nhận thiệt hại đối với một số cơ sở năng lượng ở Sumy. Hậu quả của cuộc tấn công là quân đội Ukraine bị hạn chế khả năng vận chuyển thiết bị quân sự đến khu vực mặt trận.

Các cuộc tấn công liên tục của Nga vào các cơ sở năng lượng của Ukraine gây áp lực nặng nề lên hệ thống năng lượng vốn đã bị hư hại nặng nề của Ukraine.

Đồng thời, máy bay của lực lượng hàng không chiến thuật Nga cũng đang triển khai các hoạt động tấn công nhằm vào nhiều vị trí quân sự của Ukraine ở gần tiền tuyến, đảm bảo cho quân đội Nga tiến xa hơn theo các hướng khác nhau. Vào ngày 4 tháng 5, một cuộc tấn công chính xác của Nga đã làm hư hại cây cầu quan trọng chiến lược ở ngoại ô Pokrovsk, nơi được sử dụng làm nguồn cung cấp quân sự cho đơn vị đồn trú Ukraine theo hướng Avdeevka.

Thiệt hại ở hậu phương Ukraine tạo điều kiện cho quân Nga tiến nhanh trên chiến trường. Ngày 5/5, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã kiểm soát hoàn toàn một trong những thành trì chính ở sườn phía bắc theo hướng Avdeevka, thị trấn Ocheretino. Lá cờ Nga cũng đã tung bay trên ngôi làng Arkhangelskoe nằm gần đó. Thị trấn Novokalinovo cũng nằm dưới sự kiểm soát của Nga, bất chấp nỗ lực phản công của Ukraine. Lực lượng Nga đang mở rộng vùng kiểm soát về phía nam, các trận chiến đã tiến đến vùng ngoại ô Novopokrovskoe.

Quân đội Ukraine đang cố gắng xác định hướng tiến quân tiếp theo của Nga. Thị trấn Pokrovsk ở phía tây đã trở thành pháo đài của Ukraine. Tại đây có một lượng lớn binh sĩ Ukraine để củng cố phòng thủ.

Sự tiến quân nhanh chóng của quân đội Nga từ Ocheretino khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine mất cơ hội xây dựng hệ thống phòng thủ lâu dài và buộc họ phải liên tục phản công với lực lượng không đủ. Quân đội Ukraine đang cố gắng giành được chỗ đứng mới dưới hỏa lực của Nga ở những vị trí không có cho việc phòng thủ.

Đến lượt mình, Lực lượng vũ trang Ukraine, được thúc đẩy bởi quân đội NATO, tiếp tục các cuộc tấn công chính xác nhằm thăm dò hệ thống phòng thủ của Nga ở Bán đảo Crimea. Đêm 6/5, có tới 5 tàu không người lái bị phá hủy gần bờ biển phía Tây. Cuộc tấn công chủ yếu vào Crimea bằng vũ khí phương Tây dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới.

HÒA AN (Theo SF, AVP)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ukraine-mat-khi-tai-trieu-do-doi-dien-kho-khan-nga-day-manh-da-tien-a662558.html