Nga đặt nghi vấn hướng về phía Ukraine sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng

Tổng thống Nga Putin - tuy không có bằng chứng - nhưng đã gợi ý rằng Kyiv có thể liên quan đến vụ tấn công, tuyên bố những kẻ tấn công đã lên kế hoạch chạy trốn sang Ukraine.

Theo đó ông Putin cho biết Nga đã bắt giữ cả 4 tay súng chịu trách nhiệm về vụ xả súng khiến hàng trăm người thương vong tại một phòng hòa nhạc ở ngoại ô Moscow, đồng thời tuyên bố rằng thủ phạm của một trong những vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử nước này đã lên kế hoạch chạy trốn sang Ukraine.

Trong những bình luận công khai đầu tiên về các vụ tấn công khủng bố gây chấn động cả nước, Tổng thống Nga không đề cập đến tuyên bố của Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thực hiện vụ tấn công.

Thay vào đó, ông Putin gợi ý dù không có bằng chứng rằng Ukraine có thể liên quan đến vụ tấn công hôm 22/3 tại khu phức hợp Crocus ngay bên ngoài Moscow, nhưng ông đã nhấn mạnh rằng "phía Ukraine" đã "chuẩn bị một lối thoát" cho những kẻ khủng bố vượt biên giới từ Nga vào Ukraine trước khi chúng băng qua biên giới nhưng đã bị bắt sau đó.

Ông nói trong một bài phát biểu trên truyền hình: “Họ đã cố gắng ẩn náu và di chuyển về phía Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ, một lối thoát đã được chuẩn bị sẵn cho họ từ phía Ukraine để vượt qua biên giới quốc gia”.

Bình luận của Putin không đổ lỗi trực tiếp cho Ukraine về vụ tấn công, vì ông nói những người chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt, “bất kể họ là ai, bất cứ ai có thể đã cử họ đến”.

Hiện trường vụ tấn công

Bộ Nội vụ Nga sau đó cho biết bốn tay súng bị nghi ngờ đều là công dân nước ngoài, chính quyền Nga đã bắt giữ tổng cộng 11 người sau vụ tấn công.

Nhóm khủng bố IS, thông qua một hãng thông tấn liên kết, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào cuối ngày 22/3 trong một bài đăng trên Telegram, trong đó nhóm này tuyên bố các tay súng đã trốn thoát sau đó. Hôm 23/3, IS đã công bố một bức ảnh mà nhóm này cho là 4 kẻ tấn công đằng sau vụ xả súng điên cuồng.

Các quan chức Nga và các kênh tin tức nhà nước đã im lặng trước tuyên bố của IS đã thực hiện vụ tấn công, nhưng một quan chức Mỹ cho biết Washington có thông tin tình báo xác nhận điều đó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Nga đang tìm cách đổ lỗi cho nước này. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng các quan chức Nga đã tham gia vào các cáo buộc chống lại Kiev "với mục đích khuấy động làn sóng cuồng loạn chống Ukraine trong xã hội Nga".

Một khẩu AK-47 bọn khủng bố để lại hiện trường

Một số quan chức Nga cũng suy đoán rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm.

Alexey Chepa - phó chủ tịch thứ nhất của ủy ban hạ viện quốc gia về các vấn đề quốc tế, cho biết “các sự kiện này có liên quan đến Ukraine”.

Tổng thống Putin tuyên bố một ngày để tang cho nạn nhân các vụ tấn công. Ngoài số người chết đến nay đã lên đến gần 150 người, chính quyền Nga cho biết ít nhất 145 người đã bị thương, trong đó có 16 người trong tình trạng “nguy kịch” hôm 23/3.

Thống đốc khu vực Moscow Andrei Vorobyov cho biết: “Số nạn nhân của vụ tấn công khủng bố sẽ tăng lên đáng kể”.

Vụ xả súng tại khu phức hợp Crocus là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga kể từ vụ bao vây trường học Beslan năm 2004, khiến 334 người, trong đó có 186 trẻ em, thiệt mạng sau khi bị phiến quân giam giữ trong hai ngày.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/nghi-van-huong-ve-phia-ukraine-sau-vu-tan-cong-khung-bo-o-nga_160309.html