Nga đặt mục tiêu cân bằng ngân sách vào năm 2015

Thủ tướng kiêm Tổng thống đắc cử Vladimir Putin ngày 17/4 tuyên bố Nga thực hiện đường lối nhất quán nhằm bảo đảm cân bằng thu-chi ngân sách và ngân sách nhà nước có thể sẽ hết thâm hụt vào năm 2015.

Tuyên bố trên đây đã được ông Putin đưa ra tại cuộc gặp lãnh đạo Bộ Tài chính Nga cùng ngày ở Mátxcơva.

Thủ tướng Putin cho rằng đến năm 2015, ngân sách Nga thậm chí có thể sẽ đạt thặng dư bất chấp mọi diễn biến trên thị trường thế giới. Ông cho biết hiện nay, ngân sách Nga không bị thâm hụt nhờ giá dầu mỏ và khí đốt cao.

Theo Bộ Tài chính Nga, trong tháng Ba vừa qua, ngân sách Nga đã đạt thặng dư 78,4 tỷ rúp (khoảng hơn 2,6 tỷ USD), chiếm 1,7% tổng thu nhập quốc nội (GDP). Tuy nhiên, tính chung trong quý 1 vừa qua, mức thâm hụt ngân sách Nga đã lên tới 121,32 tỷ rúp (hơn 4 tỷ USD), chiếm 0,9% GDP.

Ngân sách Liên bang Nga năm 2012 dự trù thâm hụt khoảng 1,5% GDP, nhưng Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho rằng nếu giá dầu mỏ vẫn giữ ở mức cao 100-115 USD/thùng, thì ngân sách Nga có thể sẽ lại đạt thặng dư.

Năm 2011, mặc dù dự trù thâm hụt ngân sách cả năm, nhưng nhờ giá dầu mỏ cao nên Nga đã đạt mức thặng dư là 0,8% GDP.

Thủ tướng Putin cho biết Bộ Tài chính Nga đã thực hiện chính sách tài chính có trách nhiệm và hiệu quả trước và trong thời gian xảy ra khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, góp phần đáng kể đưa nước Nga vượt qua cuộc khủng hoảng này và duy trì tỷ lệ lạm phát năm 2011 ở mức 6,1%, thấp nhất trong 2 thập kỷ qua, nợ công dưới 10% GDP và dự trữ vàng-ngoại tệ đạt hơn 510 tỷ USD, đứng thứ ba thế giới./.

(TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nga-dat-muc-tieu-can-bang-ngan-sach-vao-nam-2015/20124/136226.vnplus