Nga cười nhẹ khi Mỹ dùng HIMARS chống khủng bố

Hãng CNN dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, quân đội nước này đã điều hệ thống pháo phản lực HIMARS từ Jordan tới Nam Syria để chống khủng bố.

Theo xác nhận của quân đội Mỹ, hệ thống HIMARS sẽ được chuyển đến gần căn cứ huấn luyện của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở At Tanf. Sự hiện diện của vũ khí HIMARS được coi là động thái tăng cường hỏa lực cho Mỹ gần At Tanf - địa điểm nóng sau hàng loạt vụ không kích gần đây của liên minh nhằm vào vị trí quân đội Syria trong khu vực.

Được biết, đây là lần đầu Mỹ cho vũ khí HIMARS tham chiến để tấn công mục tiêu khủng bố IS nhưng điều đó không tránh khỏi thực tế rằng, trang bị của Mỹ đang khá lạc hậu so với ngay cả đồng minh của nước này, tờ Hurriyet cho biết.

Mỹ điều động hệ thống M142 HIMARS.

Theo nguồn tin này, loại đạn khủng nhất của HIMARS là ATACMS đã bị nhiều đồng minh của Mỹ loại bỏ từ lâu, tuy nhiên hồi đầu năm 2016, nhà sản xuất Lockheed Martin của Mỹ vẫn quyết nối lại việc sản xuất loại tên lửa này để trang bị cho hệ thống M142 HIMARS.

Ngoài ra, sau khi được Mỹ phê chuẩn bán hệ thống HIMARS, phần Lan đã thẳng thừng từ chối với lý do pháo phản lực này không thích hợp. Cùng với Phần Lan, kênh truyền hình truyền hình Zvezda cũng cho rằng vũ khí này không thực sự mạnh như Mỹ tuyên bố.

Zvezda đã đưa ra một vài tham số cơ bản để so sánh hai loại vũ khí của Nga và Mỹ để đưa ra kết luận rằng, HIMARS còn không dọa nạt nổi loại vũ khí đồng hạng thế hệ cũ hơn của Nga là BM-21 Grad chứ đừng nói là đối thủ xứng tầm của tên lửa đạn đạo Iskander.

Pháo phản lực bắn loạt hoạt động tốt, khi cần tấn công các khu vực mục tiêu bảo vệ yếu như tiểu đoàn bộ binh tiến công, đơn vị pháo binh hoặc tên lửa, đoàn xe ô tô, sân bay cỡ nhỏ...

Chẳng hạn, một trong những đại diện cũ hơn của Nga là loại pháo phản lực phóng loạt 120mm BM-21 Grad, một hệ thống vũ khí này có thể quét cháy diện tích mặt đất lớn gấp 7 lần pháo phản lực hạng nặng HIMARS của Mỹ điều đến Syria.

Mặc dù không được khách hàng và Nga đánh giá cao nhưng theo tuyên bố của Mỹ, HIMARS sở hữu sức mạnh khủng khiếp so với các dòng pháo phản lực khác.

Được biết, hệ thống M142 HIMARS sử dụng đạn tên lửa có điều khiển đường kính 240mm, tầm bắn tối đa có điều khiển dao động từ 60-100km. Ngoài ra, hệ thống M142 HIMARS còn có khả năng phóng các tên lửa chiến thuật chiến trường MGM-140A ATACMS, với tầm bắn khoảng 128km.

Clip hệ thống M142 HIMARS diệt mục tiêu trong tập trận

Đồng Tâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-cuoi-nhe-khi-my-dung-himars-chong-khung-bo-3337324/