Nga có thể chế trực thăng tấn công dành cho Việt Nam?

Với biến thể trực thăng tấn công Mi-171Sh-VN, các dòng trực thăng Mi-171 của Việt Nam hiện tại có thể được hóa phép biến thành trực thăng tấn công.

Tại triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2017, Tập đoàn Rostec và công ty con Russia Helicopters ( Trực thăng Nga) đã lần đầu tiên cho ra mắt mẫu trực thăng tấn công mới dựa trên nền tảng của trực thăng vận tải đa năng Mi-171 với biến thể Mi-171Sh-VN. Điều khiến biến thể Mi-171 này trở nên đặc biệt trong các chuyên gia phân tích quân sự chính là kí hiệu “VN” ở cuối tên của nó. Nguồn ảnh: defence.pk.

Theo đó các mẫu bay quân sự Nga dành cho xuất khẩu thường được đặt kí hiệu viết tắt theo tên quốc gia đặt mua, cho nên kí hiệu “VN” của Mi-171Sh-VN rất có khả năng là một biến thể dành riêng cho Việt Nam. Và theo tuyên bố của Russia Helicopters Mi-171Sh-VN là một biến thể dành cho các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt hoặc chống khủng bố. Nguồn ảnh: blogspot.com.

Và với cấu hình hiện tại của mình Mi-171Sh-VN là biến thể vũ trang mạnh nhất mà Russia Helicopters từng trang bị cho Mi-171 hay cả dòng trực thăng Mi-8/17. Với sự thay đổi này thậm chí ngay cả khi Mi-171Sh-VN không phải dành cho Việt Nam thì những chiếc Mi-171 của Việt Nam vẫn có thể được nâng cấp lên biến thể này nếu muốn. Nguồn ảnh: VPK.

Quay lại Mi-171Sh-VN, nó có thiết kế cơ bản tương tự như các mẫu Mi-171 trước đó với một loạt thay đổi về cấu hình cũng như trang bị, nổi trội nhất vẫn là hệ thống vũ khí mà chiếc trực thăng này được đắp lên để trở thành trực thăng tấn công ở một phạm trù nhất định nào đó. Nguồn ảnh: defence.pk.

Trong ảnh là buống lái trên Mi-171Sh-VN, với hệ thống màn hình hiển thị LCD đa chắc năng dành cho cả phi công chính và phụ, hổ trợ thao tác đa chức năng chuyên cho tác chiến trên không. Đây cũng là điều khiển “kho vũ khí” mà Mi-171Sh-VN mang theo. Nguồn ảnh: aeropress-bg.

Dù là một biến thể vũ trang toàn diện nhưng Mi-171Sh-VN vẫn có khoang chở quân khá rộng không hề kém các biến thể vận tải, với thiết kế của nó mẫu trực thăng này có thể chở theo tối đa lên đến 20 lính đặc nhiệm. Nguồn ảnh: aeropress-bg.

Mi-171Sh-VN được trang bị hệ thống động cơ và cánh quạt nâng đồng trục mới kèm với đó là cánh điều hướng đuôi 4 cánh thay vì ba như trên các biến thể trước đây, thay đổi này giúp nó có thể hoạt động ổn định hơn tác chiến trên không. Còn hệ thống động cơ cải tiến cho phép Mi-171Sh-VN có thể bay ở nhiều loại địa hình hay khí hậu khác nhau, tốc độ bay của nó cũng được cải thiện lên khoảng 280km/h với trọng tải cất cánh tối đa hơn 13 tấn. Nguồn ảnh: baikal-daily.

Tuy nhiên điểm nhấn quan trọng nhất trên Mi-171Sh-VN vẫn là hệ thống vũ khí nó mang theo với trang bị có phần vượt trội hơn cả các dòng trực thăng tấn công của Quân đội Nga hiện tại. Và chắc chắn trong tương lai gần mẫu trực thăng này sẽ được trang bị cho các đơn vị chống khủng bố của Nga ở vùng Bắc Kavkaz. Nguồn ảnh: aeropress-bg.

Điểm sơ qua trong hình ta có thể thấy hệ thống vũ khí chính của Bắc Kavkaz được bố trí ở hai bên cánh phụ của máy bay, ở cửa hông ra vô và cả ở phía sau cửa đuôi. Bên cạnh đó là các trang bị điện tử hiện đại như hệ thống trinh sát quang điện tử, hệ thống phòng vệ chủ động lẫn bị động, thậm chí hệ thống động cơ của nó cũng được bộ tản nhiệt nhằm vô hiệu hóa tên lửa phòng không. Nguồn ảnh: blogspot.com.

Trên Mi-171Sh-VN nó được trang bị tới bốn khẩu súng máy hạng nặng 12.7mm Kord với hai khẩu ở hai bên thân, một khẩu khác ở cửa ra vào chính và một ở cửa đuôi sau thân máy bay. Tầm bắn của Kord có thể lên đến 2.000m với tốc độ bắn khoảng 650 viên/phút. Nguồn ảnh: Twitter.

Còn ở bên cánh phải của nó lại được trang bị, tên lửa chống tăng dẫn đường 9M120 Ataka, pod pháo tự động 23mm UPK-23-250, và bom thông dụng FAB. Trong đó 9M120 Ataka có tầm tấn công tối đa lên đến 8.000m và có thể tiêu diệt đa mục tiêu, từ xe tăng, xe bọc thép cho đến cả công trình phòng thủ kiên cố nhất. Nguồn ảnh: aeropress-bg.

Ở phía cánh trái cũng không hề thua kém cũng với 9M120 Ataka, tổ hợp ống phòng rocket 80mm S-8 với tầm bắn tối đa lên đến 4.000m và cuối cùng là bom thông dụng FAB. Nhìn chung với hệ thống vũ khí như trên Mi-171Sh-VN là mẫu trực thăng vũ trang đáng sợ nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Twitter.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-co-the-che-truc-thang-tan-cong-danh-cho-viet-nam-912927.html